Không phải tiếc nuối, cửa đã mở cho hành trình tương lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù không có một trận thắng tại World Cup nữ 2023, nhưng sự có mặt của Đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này đã là một chiến thắng. Từ đây, bóng đá nữ Việt Nam được ghi nhận với sự phát triển vượt bậc.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỳ tích. (Ảnh: Thanh niên)
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỳ tích. (Ảnh: Thanh niên)

Sau khi lượt trận cuối cùng của bảng E khép lại, trang chủ Vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã đăng tải dòng trạng thái tri ân Đội tuyển nữ Việt Nam. Trang FIFA Women’s World Cup viết thông điệp ngắn gọn chia tay với Đội bóng của HLV Mai Đức Chung: “Cảm ơn Việt Nam”. Quả thật sự có mặt của đội tuyển tân binh như Việt Nam đã làm cho World Cup 2023 sống động hơn. Chúng ta đã chơi cống hiến, tận tâm, nhưng với đối thủ quá lớn, nhiều kinh nghiệm, việc dừng chân là bình thường. Nhiều đội bóng mạnh như Italia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Brazil… chia tay World Cup, thì việc chia tay của Đội tuyển chúng ta là đúng như nhận định ban đầu của Ban huấn luyện.

Tại World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam nằm chung bảng với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đội bóng của chúng ta xuất quân gặp đội tuyển nữ Mỹ ở trận đấu đầu tiên và nhận thất bại 0-3. Ở trận đấu thứ 2, tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha và tới trận đấu cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung chịu thua 0-7 trước tuyển Hà Lan.

Người hâm mộ của khu vực Đông Nam Á đã gửi những lời an ủi đến thầy trò HLV Mai Đức Chung. Rất nhiều fans Đông Nam Á cũng đặt niềm tin rằng, các đại diện như Việt Nam, Philippines đủ sức lại dự Vòng chung kết World Cup nữ tới. Và khi đó, các đội Đông Nam Á sẽ lại cùng cố gắng để chinh chiến trước những đội mạnh hàng đầu thế giới.

“Dù sao thì vẫn chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đều là những đội “cửa dưới” ở World Cup. Chúng ta cần động viên những người hàng xóm anh em trong khu vực Đông Nam Á. Đây dù sao cũng chỉ là một trong vô số trải nghiệm của cuộc sống mà thôi. Hãy cố gắng cho Vòng chung kết World Cup tới!”.

“Đây là một bài học rất giá trị, trong giải đấu lớn nhất thế giới. Dù thế nào đi nữa, xin chúc mừng tuyển nữ Việt Nam và nữ Philippines”.

“Xin chúc mừng. Tuyển nữ Việt Nam và Philippines đều đã cố gắng hết sức rồi”.

“Tôi đã từng chia sẻ rồi, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha là những đội bóng tuyệt vời, mang đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tuyển Việt Nam không may khi chung bảng với họ. Dù sao thì tuyển Việt Nam cũng đã làm rất tốt trong lần đầu dự một Vòng chung kết nữ. Hãy chung tay để bóng đá Đông Nam Á cùng tiến bộ”.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về hành trình World Cup và tương lai của bóng đá nữ Việt Nam: “Về hành trình vừa qua ở vòng bảng, tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của Đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta dù sao vẫn thua thiệt về tấm vóc, kỹ thuật chuyên môn trước các đội bạn. Rõ ràng, trình độ chúng ta ở mức độ thấp và việc đội có mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup đã là sự cố gắng tuyệt vời. Tới đây, đội còn nhiều việc phải làm. Các cầu thủ phải tăng cường về chiều cao. Bóng đá nữ Việt Nam cũng cần phát triển nhiều hơn với các phong trào từ học đường. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những gương mặt mới cho Đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ nữ sau giải đấu này sẽ là tấm gương để các em phấn đấu tập luyện, động viên cầu thủ trẻ phấn đấu.

Ngay cả ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng kỳ World Cup nữ sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục góp mặt. Sau giải đấu này, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ tại Asiad và vòng loại Olympic. Sau quãng nghỉ, Đội tuyển sẽ tập trung trở lại, tôi mong các bạn vẫn giữ tinh thần phấn đấu, nỗ lực cho chặng đường tiếp theo”.

Không có gì phải tiếc nuối, khi lần đầu tham dự chúng ta đã chơi đẹp, cống hiến. Đây chính là con đường mở ra hành trình tương lai cho bóng đá nữ Việt Nam với những tham vọng lớn hơn.

Đọc thêm