Không phải tiền, đây mới là thứ giúp người Phần Lan hạnh phúc nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Thiên nhiên ưu ái, lối sống lành mạnh và an sinh xã hội tốt đã giúp người Phần Lan vơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền . Chính vì...

Thiên nhiên ưu ái, lối sống lành mạnh và an sinh xã hội tốt đã giúp người Phần Lan vơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền . Chính vì thế mà cư dân nước này đã có năm thứ 5 liên tiếp đứng đầu về chỉ số hạnh phúc trên toàn cầu.

Tiền bạc không phải yếu tố duy nhất quyết định sự hạnh phúc của người Phần Lan. Ảnh: Shutterstock

Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo Hạnh phúc Thế giới vào 18.3. Phần Lan tiếp tục giữ vững vị trí số một trong danh sách này năm thứ 5 liên tiếp.

Cụ thể, báo cáo được thực hiện dựa trên nhiều cơ sở như GDP trên đầu người, tuổi thọ, tự do cá nhân, sự hào phóng, an sinh xã hội và tình trạng tham nhũng. Chỉ số năm nay còn sử dụng thêm dữ liệu từ mạng xã hội để so sánh cảm xúc người dân trước và sau đại dịch COVID-19.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tính đến năm 2021, GDP bình quân đầu người của Luxembourg và Mỹ xếp thứ 1 và 5 trên thế giới. Thế nhưng mức độ hạnh phúc của người dân hai nước này chỉ đứng thứ 6 và 16 toàn cầu.

Trong khi đó, GDP/đầu người của Phần Lan khiêm tốn với thứ hạng 14 ở mức hơn 49 nghìn USD. Vậy không phải do kiếm được quá nhiều tiền, vì sao người Phần Lan lại hạnh phúc nhất thế giới suốt nhiều năm qua?

1. Thiên nhiên ưu ái

Phần Lan là một trong những nơi tuyệt vời nhất trên hành tinh về vẻ đẹp tự nhiên. Quốc gia Bắc Âu có nhiều khu rừng nguyên sơ, vô số hồ nước trong vắt, đa dạng động vật và mức độ ô nhiễm không khí thấp.

Bao quanh và hoà mình trong thiên nhiên được biết đến là cách giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Không có gì lạ khi mọi người ở đây sống rất tích cực.

Với dân số hơn 5,5 triệu người trên diện tích 303 nghìn km2, chỉ 18 người dân Phần Lan chia nhau 1 km2. Họ sống thoải mái với nhiều khu rừng và hồ nước bao phủ. Ảnh: Shutterstock

2. Sống hoà đồng, không sân si

Một lý do chính khác khiến Phần Lan là một nơi hạnh phúc để ở là lối sống tự do và thoải mái. So với nhiều quốc gia phương Tây, người Phần Lan rất nồng hậu và tập trung vào hợp tác hơn là cạnh tranh. Họ cảm thấy yên tâm và không lo lắng về thế giới bên ngoài giống như cư dân ở nhiều quốc gia khác. Điều này khiến họ dễ dàng vượt qua những khó khăn và thất vọng trong cuộc sống.

Người Phần Lan đã khai sinh ra sauna (phòng tắm hơi) để đối chọi với mùa đông dài và khắc nghiệt. Ngày nay, tắm hơi là một phương pháp thư giãn và giải toả stress hiệu quả được áp dụng tại khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Shutterstock

3. Ít trộm cắp, mức sống cao và hệ thống giáo dục tuyệt vời

Một yếu tố quan trọng để đánh giá trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới là mức độ an toàn của người dân. Phần Lan thể hiện rất tốt ở điểm này do mức độ tội phạm thấp. Từng có một bài kiểm tra độ trung thực ở các quốc gia khác nhau. Trong số 12 chiếc ví được đặt rải rác tại Thủ đô Helsinki, tất thảy 11 cái đều được trao trả lại. Chính vì đặc điểm này nên mọi người cảm thấy rất an toàn khi đi một mình trong các công viên hay sử dụng các phương tiện công cộng bất kể giờ nào trong ngày.

Phần Lan cũng đã đại tu toàn bộ hệ thống giáo dục của mình cách đây nhiều năm và thuộc loại công bằng nhất ở Châu Âu. Không hề có việc giáo viên giảng bên dưới cặm cụi ghi chép. Nền giáo dục tại đây khuyến khích tranh luận, tư duy, đề cao chất lượng, sự hiệu quả, không mang tính hình thức.

Tại Phần Lan, các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện và trung tâm y tế đều miễn phí. Phụ nữ khi sinh đẻ được thanh toán trung bình khoảng 80% thu nhập trong thời gian 1 năm. Người độc thân có một con được thanh toán 92% thu nhập khi ốm đau, trong khi người độc thân không có con được thanh toán 77% thu nhập. Đối với những gia đình có cả vợ chồng và con, mức thanh toán bảo hiểm khi ốm đau là khoảng 90% thu nhập thực tế.

Một yếu tố khác khiến Phần Lan khác biệt với hầu hết các nước phương Tây là sự bình đẳng, tạo cơ hội cho tất cả mọi người dù họ đến từ nền kinh tế hay xã hội nào. Tầng lớp trung lưu chiếm tỉ lệ lớn và rất ít nghèo đói. Người giàu ở Phần Lan cũng rất "ngại" khoe tiền. Họ có thể lái một chiếc Volvo cũ hay nhỉnh hơn là Mercedes, nhưng hiếm khi là Lamborghini.

Ngay cả những người nghèo nhất cũng được giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Đặc biệt số lượng người vô gia cư chiếm rất nhỏ.

Đọc thêm