Kích hoạt ‘4 tại chỗ’ bảo vệ rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Bình

(PLVN) - Các lực lượng chức năng đang tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm bảo vệ “lá phổi xanh” trên địa bàn Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình.
Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra kiểm soát rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Phú Vinh - Đồng Hới.

Nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy cao

Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình hiện đang quản lý trên 13.500 ha rừng và đất rừng, phân bố tại TP Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đây là khu vực có nhiều rừng trồng với các loài dễ cháy như keo, phi lao, thực bì dày gồm cành khô, lá rụng, cỏ may, cỏ rười…

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt tại khu vực rừng phòng hộ ven biển các xã, Quang Phú, xã Lộc Ninh, phường Đồng Phú, phường Hải Thành và xã Bảo Ninh, chủ yếu trồng cây phi lao và các loài keo, theo các dự án PAM, 4304, chương trình 327, 661..., nên lá rơi rụng nhiều và để lại trên mặt đất một lớp dày, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

Trong năm 2024, tại khu vực này đã ghi nhận 8 điểm lửa, chủ yếu phát sinh trong thời gian cao điểm nắng nóng. Nhờ kịp thời phát hiện và xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, nên các vụ việc không gây cháy lan ra diện rộng.

Cán bộ BQLRPH tuần tra kiểm soát rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Phú Vinh - Đồng Hới.

Chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”

Để chủ động PCCCR, năm 2025 đơn vị đã triển khai toàn diện, lấy phòng là chính, chú trọng “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Toàn đơn vị bố trí 5 trạm bảo vệ rừng với 23 người trực 24/24 trong mùa khô. Hệ thống chòi canh lửa, ống nhòm, thiết bị chữa cháy (máy phun xịt, bàn dập lửa, máy thổi gió, cuốc, xẻng…) được kiểm tra và duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

Phút nghỉ ngơi của cán bộ bảo vệ rừng.

Đáng chú ý, các trạm bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân để kịp thời huy động lực lượng dập lửa ngay khi phát hiện điểm cháy. Trường hợp cháy lớn, đơn vị sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo PCCCR các huyện, thành phố hoặc tỉnh để điều động thêm lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an tham gia.

Chủ động các giải pháp phòng ngừa

Ngay từ đầu mùa khô, các tổ bảo vệ rừng đã tiến hành phát dọn thực bì, thu gom cành khô, lá rụng, làm đường băng cản lửa bao quanh các trảng cỏ, khu vực nghĩa địa và vùng rừng dễ cháy.

Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tuyên truyền, lắp đặt hàng trăm bảng cấm lửa, tu sửa lại hơn 15 bảng tuyên truyền cảnh báo để cắm trên tuyến đường BOT (đường tránh lũ ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Hồng Thuỷ (huyện Lệ Thủy), nơi từng xảy ra nhiều vụ cháy, người dân và lực lượng tại chỗ đã phối hợp ngăn chặn kịp thời đám cháy phát sinh gần khu nghĩa địa trong đợt nắng nóng tháng 5 vừa qua, tránh được thiệt hại hàng chục ha rừng sản xuất.

Xử lý vật liệu cháy có kiểm soát trước mùa nắng nóng.

Kiên quyết bảo vệ màu xanh của rừng

Mặc dù đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, song công tác PCCCR vẫn còn gặp khó khăn như thiếu phương tiện cơ giới, giao thông vào rừng hạn chế, ý thức người dân còn thấp.

Để bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị chữa cháy, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng trong giám sát, phát hiện và tham gia chữa cháy rừng.

Xác định công tác PCCCR phải thường xuyên, liên tục, với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả, BQLRPH Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ PCCCR để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đồng thời chủ động phương án “4 tại chỗ”, nhằm giữ vững những cánh rừng hiện có trong mùa nắng nóng gay gắt hiện nay.

Đọc thêm