Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4 do Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đoàn công tác làm việc với Bộ CHQS tỉnh Thừa thiên Huế.
Đoàn công tác làm việc với Bộ CHQS tỉnh Thừa thiên Huế.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban CHQS huyện Quảng Điền.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Ban CHQS huyện Quảng Điền.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Ban CHQS huyện Quảng Điền.

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có nề nếp, hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là dân chủ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được Cấp ủy các cấp thực hiện một cách khách quan, minh bạch, qua đó đã tạo được niềm tin để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên trình bày tâm tư, nguyện vọng.

Cán bộ, nhân viên trình bày tâm tư, nguyện vọng.

Tại buổi đối thoại trên tinh thần dân chủ, cởi mở, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Quảng Điền cũng đã trình bày một số ý kiến và tâm tư, nguyện vọng của bản thân. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chính ủy Quân khu và các cơ quan chuyên môn cũng đã giải đáp các ý kiến một cách thấu đáo và thoả đáng. Đồng thời, Phó Chính ủy Quân khu cũng chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn của một số cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, phải công tác xa gia đình.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì buổi đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chính uỷ Quân khu đề nghị Bộ CHQS tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có nề nếp Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị; chú trọng phát huy vai trò của HĐND các cấp; đặc biệt là phải nắm chắc tình hình tư tưởng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, làm cho 100% cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang tỉnh luôn an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu dự buổi đối thoại dân chủ.

Các đại biểu dự buổi đối thoại dân chủ.

Đọc thêm