Kiên Giang hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00
Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cùng nhiều mô hình sinh kế khác cho người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 Ông Đặng Hồng Sơn - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.Thừa ủy quyền UBND tỉnh trao cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối Giáo dục Nghề nghiệp.
Ông Đặng Hồng Sơn - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.Thừa ủy quyền UBND tỉnh trao cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối Giáo dục Nghề nghiệp.

Chú trọng dạy nghề và giải quyết việc làm

Ông Đặng Hồng Sơn – Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang cho biết: Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của HĐND, UBND tỉnh. Sở LĐTB&XH tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai quyết liệt giải pháp đồng bộ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh đạt, vượt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện khá tốt, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang

Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang

“Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án của Bộ LĐTB&XH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong đó bám sát các nội dung về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kịp thời cụ thể hóa ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tổ chức triển khai đạt kết quả chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong lĩnh vực ngành đạt kết quả khá toàn diện”, ông Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường tổ chức các hội nghị, các phiên giao dịch, tư vấn việc làm cũng như tuyên truyền, phổ biến và đối thoại pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động với 19.000 lượt người tham gia. Thực hiện tốt cổng thông tin điện tử về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp nhằm hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tìm việc, tuyển dụng lao động và đào tạo nghề cho người lao động. Nhờ vậy đã giải quyết việc làm cho 36.850 lượt lao động trong và ngoài tỉnh, đạt 105,3% so kế hoạch (vượt 5,3% kế hoạch). Tuyển sinh, đào tạo cho 24.792 người, đạt 103,3% so với kế hoạch (vượt 3,3% kế hoạch).

Mục tiêu giảm nghèo bền vững

Công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện các Chị thị, Nghị quyết của Ban Bí thư và Chính phủ “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang trao quà cho người có công trong Hành trình Chia sẻ Yêu thương lần thứ VIII Tết Quý Mão 2023 do Công ty Phú Cường Kiên Giang tổ chức phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang.

Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang trao quà cho người có công trong Hành trình Chia sẻ Yêu thương lần thứ VIII Tết Quý Mão 2023 do Công ty Phú Cường Kiên Giang tổ chức phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang.

Qua đó, các ngành đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo, người nghèo theo hướng chuyển dần sang hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách và Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phân bổ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu của Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố để thực hiện. Các đơn vị đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các chính sách, dự án có liên quan như kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường, trường, trạm, nước sạch, hỗ trợ sinh kế người dân..., tạo được sự chuyển biến phát triển về nhiều mặt tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần giúp đời sống người nghèo từng bước được nâng lên. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt mục tiêu của tỉnh đề ra, cụ thể cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 1,28%, giảm 0,62% so kế hoạch (vượt 0,42% kế hoạch).

Ông Đặng Hồng Sơn - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang (đứng thứ 5 từ phải sang) trao cờ lưu niệm Hội Thi thiết bị đào tạo nghề.

Ông Đặng Hồng Sơn - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang (đứng thứ 5 từ phải sang) trao cờ lưu niệm Hội Thi thiết bị đào tạo nghề.

Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Năm 2024 là năm tăng tốc, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch 5 năm của tỉnh. Sở sẽ bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ LĐTB&XH tiếp tục nỗ lực, thực hiện hiệu quả Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tham mưu triển khai nhanh, hiệu quả, đồng bộ các chính sách, giải pháp đã ban hành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ số nâng lực cạnh tranh trong chuyển đổi số, nhằm góp phần thực hiện đạt, vượt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”.

Các chỉ tiêu phấn đấu

Trong năm 2024, Kiên Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 35.000 lượt người, tuyển sinh đào tạo cho 23.000 người. Đồng thời, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 73%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết của tỉnh đề ra. Tập trung thực hiện tốt các chính sách, dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội. Tập trung triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi và hỗ trợ nhà ở gia đình người có công với cách mạng.

Đọc thêm