Kiên Giang và ACV tăng cường phối hợp phát triển hạ tầng hàng không, hướng tới APEC 2027

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/6, UBND tỉnh Kiên Giang đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nhằm trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, quản lý và khai thác các cảng hàng không trên địa bàn tỉnh, nhất là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-CP ngày 01/6/2025 về cơ chế điều phối và phân cấp đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược tại các địa phương trọng điểm, trong đó giao Kiên Giang là đầu mối tổ chức triển khai nhiều hạng mục quan trọng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, bảo trì và khai thác hạ tầng hàng không một cách hiệu quả, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn và ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trao đổi xoay quanh vấn đề đầu tư mở rộng sân bay Rạch Giá, Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn và ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trao đổi xoay quanh vấn đề đầu tư mở rộng sân bay Rạch Giá, Phú Quốc.

UBND tỉnh Kiên Giang và ACV thống nhất sẽ phối hợp cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, trọng tâm là mở rộng khu bay, nhà ga hành khách, các công trình phụ trợ và tăng cường hạ tầng dịch vụ tại Cảng hàng không Phú Quốc – nơi được xác định là cửa ngõ quốc tế đón khách, hàng hóa phục vụ APEC 2027 và du lịch quốc tế lâu dài.

Đối với Cảng hàng không Rạch Giá, hai bên thống nhất sẽ cùng nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp, trong đó ưu tiên hình thức hợp tác công – tư (PPP), thu hút nguồn lực xã hội hóa. Việc này nhằm từng bước đưa sân bay Rạch Giá trở thành điểm kết nối trung chuyển nội địa, phục vụ phát triển các vùng ven biển phía Tây Nam Bộ.

Theo Nghị quyết 01/2025/NQ-CP, tỉnh Kiên Giang được giao vai trò đầu mối trong tổ chức, phối hợp triển khai các dự án đầu tư công liên quan đến sân bay. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh và ACV đã thống nhất sẽ xây dựng quy chế phối hợp cụ thể nhằm bảo đảm hiệu quả điều hành, giám sát và xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Ngoài ra, ACV cam kết phối hợp thường xuyên trong công tác bảo trì định kỳ, nâng cấp hệ thống kỹ thuật và bảo đảm an toàn – an ninh hàng không tại các sân bay do đơn vị này quản lý.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) mong tỉnh Kiên Giang thành lập tổ công tác để làm việc cụ thể, chi tiết về các nội dung liên quan đến quy hoạch, cơ chế đầu tư. “Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tốt nhất vì lợi ích chung trong việc đầu tư mở rộng, phát triển hạ tầng các sân bay tại Kiên Giang”, ông Vũ Thế Phiệt chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá. Đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của tỉnh và khu vực, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Kiên Giang đang tích cực chuẩn bị các điều kiện hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đại diện Cảng hàng không Rạch Giá phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Cảng hàng không Rạch Giá phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bày tỏ mong muốn việc đầu tư nâng cấp hai cảng hàng không không chỉ tập trung vào yếu tố kỹ thuật hàng không, mà cần được xem xét trong tổng thể định hướng phát triển không gian đô thị mới, theo mô hình đô thị tổng hợp, đa chức năng, gắn với thương mại, dịch vụ, logistics, và du lịch chất lượng cao. Việc quy hoạch và triển khai cần bảo đảm tính kết nối liên vùng, tính bền vững, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, an ninh và năng lực khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị tư vấn và các địa phương trong khu vực. Các tổ công tác này sẽ có nhiệm vụ làm việc cụ thể, chi tiết về các nội dung liên quan đến quy hoạch, cơ chế đầu tư, phân cấp quản lý, kế hoạch vốn và tiến độ triển khai, nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm