![]() |
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND huyện Tu Mơ Rông băng rừng khảo sát tuyến du lịch xuyên rừng. |
Những câu chuyện đổi đời
Để hiểu rõ hơn hiệu quả thực tế của các chính sách vì dân, PV trở lại Tu Mơ Rông để lắng nghe tiếng nói từ người dân – những người trực tiếp thụ hưởng và cảm nhận sự đổi thay từ các chính sách nhân văn của địa phương.
Ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Chúng tôi luôn nhất quán phương châm ‘dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển’. Huyện đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách: đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, phát triển mô hình dân cư kiểu mẫu gắn với du lịch cộng đồng, nâng cao giáo dục, khuyến khích khởi nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp…”.
Tại thôn Lê Văng (xã Đăk Na), già làng A Dum xúc động chia sẻ: “Ngày trước, dân làng sống nhờ trồng mì, trồng lúa, thu nhập bấp bênh. Giờ được chính quyền hướng dẫn trồng sâm Ngọc Linh nhiều hộ đã thoát nghèo... Sắp tới, thôn sẽ phát triển thêm du lịch cộng đồng để đón khách đến tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống bản địa. Đời sống bà con chắc chắn sẽ còn khởi sắc hơn nữa. Người dân trong thôn mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ bà con làm du lịch cộng đồng".
![]() |
Lãnh đạo xã Đăk Na thăm hỏi già làng A Dum (thôn Lê Văng, xã Đăk Na). |
Cũng tại Đăk Na, anh A Blinh cho biết: “Nhờ được hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, tôi đã trồng được vườn sâm gần 8 năm tuổi. Thu nhập từ sâm giúp gia đình ổn định, tôi rất biết ơn chính quyền. Có sự giúp đỡ của huyện, của xã, tôi mới có cơ hội như hôm nay. Tôi tin là nếu tiếp tục cố gắng, cây sâm sẽ giúp mình và gia đình ổn định cuộc sống, sau này còn có thể làm giàu. Mình thật sự biết ơn chính quyền đã hỗ trợ giúp gia đình trồng sâm".
![]() |
Anh A Blinh (xã Đăk Na) bên vườn sâm. |
Một hoàn cảnh khác là anh Vi Văn Cảnh xúc động: "Cách đây 10 năm, tôi từng vấp ngã, vi phạm pháp luật và phải chấp hành án hơn 4 năm tù. Khi tái hoà nhập cộng đồng, tôi lo lắng sẽ không nghề nghiệp ổn định, không vốn làm ăn, lại mặc cảm vì quá khứ. Nhưng thật sự, nỗi lo ấy dần tan biến khi tôi được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ rất kịp thời và thiết thực".
Anh Cảnh được hỗ trợ vay vốn 200 triệu đồng từ ba nguồn vốn, nuôi bò, trồng rừng, làm nhà. Nhờ vậy, cách đây 3 năm, anh dựng được căn nhà kiên cố rộng hơn 100m², đầy đủ tiện nghi. Mỗi tháng, thu nhập gia đình khoảng 9 triệu đồng, cuộc sống ổn định, con cái được học hành.
![]() |
Đảng ủy xã Đăk Hà, Công an xã Đăk Hà thăm anh Vi Văn Cảnh. |
Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội
Ông Lê Văn Việt – Giám đốc HTX Nông sản và Thảo dược Tu Mơ Rông đánh giá cao vai trò hỗ trợ, kết nối của chính quyền từ việc thành lập tổ hợp tác tại các thôn đến hỗ trợ xây dựng thương hiệu đạt chuẩn xuất khẩu, địa phương luôn thể hiện rõ vai trò cầu nối, chính sách không chỉ thiết thực mà còn tạo môi trường đầu tư bền vững.
"Năm 2021, khi HTX chúng tôi bắt đầu vào Tu Mơ Rông để đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu, khó khăn lớn nhất là thiếu quỹ đất sản xuất và chưa có sự liên kết chặt chẽ với người dân. Việc tổ chức sản xuất, đảm bảo đầu ra và xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn còn nhiều rào cản.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, chính quyền địa phương đã chủ động nắm bắt khó khăn, tích cực vào cuộc đồng hành cùng HTX. Địa phương đã hỗ trợ kết nối, xây dựng mối liên kết giữa HTX và bà con thông qua việc thành lập các tổ hợp tác tại Kon Chai, Lê Văng và Đắk Riếp 1", ông Việt nói.
![]() |
Người dân xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông liên kết trồng dược liệu với HTX Nông sản và Thảo dược Tu Mơ Rông. |
Đồng thời, huyện Tu Mơ Rông cũng chú trọng hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. Nhờ sự hỗ trợ đó, đến nay HTX Nông sản và Thảo dược Tu Mơ Rông đã liên kết với 37 hộ dân trồng dược liệu trên diện tích 11ha. HTX tiếp tục đầu tư phân hữu cơ và mở rộng thêm 9ha tại Đắk Riếp 2 với 11 hộ mới tham gia.
Không chỉ chú trọng hỗ trợ phát triển KT-XH, huyện Tu Mơ Rông còn đặc biệt quan tâm an sinh xã hội. Ông A Muộn, Bí thư chi bộ thôn Tu Thó phấn khởi: "Đã 4 năm kể từ ngày bà con chúng tôi rời vùng sạt lở nguy hiểm để về sống tại khu tái định cư Tu Thó, cuộc sống nơi ở mới đổi thay rõ rệt.
Nhờ sự quan tâm của chính quyền, khu tái định cư được đầu tư khang trang, đường sá rộng rãi, cây xanh phủ mát, nhà cửa kiên cố. Quanh các ngôi nhà là vườn cà phê xứ lạnh xanh tốt, rừng thông bạt ngàn, các tuyến đường bê tông sạch đẹp. Bà con giờ đã an cư, yên tâm tập trung làm ăn, người trồng mì, người làm lúa, người phát triển cây dược liệu.
Giờ đây Tu Thó đã trở thành khu tái định cư kiểu mẫu, vừa được công nhận là làng du lịch cộng đồng. Bà con rất tự hào khi nơi đây tổ chức nhiều sự kiện lớn như hội thảo sâm Ngọc Linh, hội thi ẩm thực quốc tế, tạo tiếng vang mạnh mẽ".
Đồng thời huyện Tu Mơ Rông cũng có nhiều chính sách thiết thực để bảo tồn văn hóa truyền thống của người Xơ Đăng như tổ chức thi cồng chiêng, mở lớp dạy xoang, hỗ trợ chiêng cho làng. Nhờ đó, bà con vừa giữ được bản sắc, vừa có thêm thu nhập từ du lịch.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy tặng chiêng quý cho làng tái định cư Tu Thó. |
Từ những câu chuyện dung dị có thể thấy khi chính sách “vì dân” được triển khai bài bản, nghiêm túc, sẽ khơi dậy nội lực và lan tỏa niềm tin. Huyện Tu Mơ Rông đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành vùng đất đáng sống, đáng tin và đáng kỳ vọng.