Kurash mang về huy chương vàng thứ 16 cho đoàn thể thao Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Mỏ vàng” Kurash – môn võ lạ du nhập từ châu Âu đang giúp Việt Nam có thành tích rất tốt ở SEA Games.
Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm
Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm

Chiều 13/5, HCV (huy chương vàng) thứ 16 của đoàn Thể thao Việt Nam chính thức xuất hiện nhờ công của võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm. Cô giành chiến thắng ở nội dung 70kg nữ.

Nói không ngoa khi cho rằng Việt Nam đang thống trị “mỏ vàng” Kurash ở SEA Games. Khi tính đến hiện tại, môn thể thao đã mang về cho Thể thao Việt Nam tới 7 HCV sau 3 ngày thi đấu. Nên nhớ Kurash là môn thể thao có nguồn gốc từ Uzbekistan, tuy nhiên do luật thi đấu khá giống Judo nên nhiều VĐV Việt Nam đã chuyển sang tập luyện từ năm 2007.

Nguyễn Thị Thanh Trâm dễ dàng vượt qua võ sĩ của Myanmar để giành huy chương vàng (Ảnh: Quý Lượng)

Nguyễn Thị Thanh Trâm dễ dàng vượt qua võ sĩ của Myanmar để giành huy chương vàng (Ảnh: Quý Lượng)

Phải tới SEA Games 30 diễn ra tại Philippines 2019 nội dung này mới được đưa vào chương trình thi đấu. Như "cá gặp nước", các vận động viên nhanh chóng biến môn võ có nguồn gốc na ná Judo trở thành "mỏ vàng" cho Việt Nam.

Đoàn Việt Nam giành được ngôi đầu Kurash tại SEA Games 30 với thành tích 7 HCV, 1 HCB (huy chương bạc) và 2 HCĐ (huy chương đồng). Tại SEA Games 31 đang diễn ra, Kurash còn nốt ngày thi đấu với tổng 2 bộ huy chương nữa được trao ở nội dung 73kg nam và 57 kg nữ.

Tuy nhiên đoàn Việt Nam đã chắc chắn giành ngôi đầu Kurash vì đã giành được 7 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Thành tích này vượt một HCV so với chỉ tiêu mà đội được giao trong kỳ đại hội trên sân nhà năm nay.

Đọc thêm