Ký kết ghi nhớ hợp tác tư pháp Nghệ An và Hủa Phăn (Lào)

(PLO) - Chiều 12/9, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) diễn ra tại TP.Vinh (Nghệ An).
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác tư pháp giữa hai tỉnh diễn ra thành công.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về công tác tư pháp giữa hai tỉnh diễn ra thành công.

Chứng kiến lễ ký kết có ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ban ngành liên quan cùng lãnh đạo các huyện có đường biên giới Việt - Lào. Về phía CHDCND Lào có ông Somphone Inkhavilay - Giám đốc Sở Tư pháp Hủa Phăn.

Tại buổi lễ, hai bên đã thông báo một số nội dung công tác tư pháp của mỗi bên; thông qua dự thảo Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. Tư pháp hai bên thống nhất tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác tư pháp dựa trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Hai giám đốc Sở Tư pháp hai tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác công tác tư pháp
Hai giám đốc Sở Tư pháp hai tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác công  tác tư pháp

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi kinh nghiệm và thông tin về công tác giải quyết các vấn đề về luật pháp và công tác tư pháp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp. Hai bên phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết vấn đề về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước cũng như giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn.

Thỏa thuận được ký kết với các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn trong từng giai đoạn giữa hai bên, luân phiên địa điểm đăng cai; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Sở Tư pháp Hủa Phăn và Nghệ An 3 năm 1 lần… Dưới sự chứng kiến của Phó chủ tịch Lê Xuân Đại cùng đại diện các sở ban ngành Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận đã diễn ra tốt đẹp.

Đọc thêm