Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch huyện Vĩnh Tường và loạt cán bộ ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường và loạt cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến những vi phạm đã được Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương chỉ ra từ kỳ họp thứ 40.

Tại kỳ họp thứ 43 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/7, UBKT Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo loạt cán bộ Sở và huyện của tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng bị hình thức kỷ luật cảnh cáo còn có ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phan Tuệ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; ông Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; ông Đinh Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Đỗ Tràng Quảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phúc Yên; ông Đặng Quang Thủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường.

UBKT Trung ương cũng quyết định kỷ luật khiển trách các ông: Đào Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phúc Yên; Trần Ngọc Hải, Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên; Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 40, UBKT Trung ương đã chỉ ra loạt vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã quyết định cảnh cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026;

UBKT Trung ương quyết định Khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Đồng thời, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên theo kết luận của UBKT Trung ương.

Đọc thêm