Vĩnh Phúc: Nhiều cán bộ cấp xã bị kỷ luật vì đất đai và chi tiêu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông qua việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2016 - 2021, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và xử lý kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp xã liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai và chi tiêu ngân sách.
Trong giai đoạn 2016 - 2021, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có nhiều cán bộ cấp xã bị kỷ luật.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có nhiều cán bộ cấp xã bị kỷ luật.

Báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ 2016 - 2021 cho biết toàn tỉnh có 183 vụ tố cáo và 159 vụ khiếu nại.

Trong số 183 vụ tố cáo, có 22 vụ tố cáo đúng, 42 vụ tố cáo đúng một phần và 119 vụ công dân tố cáo sai toàn bộ. Các vụ tố cáo đúng chủ yếu sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý ngân sách Nhà nước.

Trong số 159 vụ việc khiếu nại, có 15 vụ khiếu nại đúng, 20 vụ có đúng, có sai và 124 vụ sai. Thông qua quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện nhiều sai sót, chủ yếu tại cơ quan hành chính các cấp, như chậm giải quyết thủ tục hành chính, thu hồi đất chưa đúng quy trình, thủ tục.

Từ những sai phạm phát hiện trong quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hình thức kỷ luật nghiêm, mang tính răn đe cao như từ kỷ luật khiển trách đến cắt hết chức vụ, khai trừ Đảng nhiều lãnh đạo cấp xã.

Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quang Phong, chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; ông Trần Đình Xúc, nguyên Chủ tịch xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường; ông Trần Doãn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường; ông Mai Văn Biên, thường trực Đảng ủy xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Văn Tính, nguyên Bí thư, Chủ tịch xã Kim Long, huyện Tam Dương; ông Phan Dương Phấn, nguyên Chủ tịch xã Vĩnh Ninh, huyện Tam Dương.

Cơ quan có thẩm quyền cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, cách chức Chủ tịch UBND xã An Tường, huyện Vĩnh Tường đối với ông Lê Xuân Thành; cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã An Tường, huyện Vĩnh Tường đối với ông Phạm Tiến Hưng.

Trong những năm qua, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển vượt bậc của miền Bắc. Quá trình phát triển đã làm cho Vĩnh Phúc thay da đổi thịt từng ngày nhưng cũng xuấ hiện không ít những vi phạm trong việc quản lý đất đai và chi tiêu ngân sách.

Đọc thêm