Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp thiết thực, hiệu quả

(PLVN) - Các đơn vị không tổ chức mít tinh kỉ niệm; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

Để kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2021) có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, mới đây, Bộ Tư pháp đã có Công văn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành địa phương; Quyết định số 76/QĐ –BTP ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tư pháp và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19… về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành trang trọng, thiết thực, phù hợp với tình hình, diễn biến và yêu cầu phòng, chống dịch của địa phương và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị không tổ chức mít tinh kỉ niệm Ngày truyền thống Ngành; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Ngành. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Phát động, triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua trong năm 2021 với chủ đề: “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019 – 2025; phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành kết hợp với việc chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Ngành tại cơ quan Bộ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chính quyền địa phương.

Đọc thêm