Kỳ vọng thu ngoại tệ vượt 40 tỷ USD

(PLVN) - Trao đổi với PLVN, TS.Đặng Kim Sơn - Chuyên gia về nông nghiệp cho rằng, trong thời đại 4.0, ngành Nông nghiệp không thể để mình đứng ngoài cuộc và không thể bị bỏ lại phía sau. 

Ông đánh giá như thế nào về sự ra đời của VIDA?

- Sự kiện VIDA ra đời là một  tín hiệu rất lạc quan đối với sự phát triển của ngành Nông nghiệp trong thời gian tới. Thực tế, vấn đề liên kết không chỉ doanh nghiệp mà người nông dân từ trước đến nay là thế yếu. Điều này thể hiện trong việc tham gia đóng góp, tạo môi trường liên kết; tham gia phản biện chính sách và cung ứng dịch vụ. Tất cả những vấn đề này đều không mạnh.

VIDA hướng tới công nghệ số, góp phần gia tăng giá trị của sản xuất  và hàng hóa nông nghiệp - mặt hàng mà nhiều năm qua, chúng ta vẫn chủ yếu xuất khẩu thô. VIDA cũng cho thấy, công nghệ phát triển, thời đại 4.0 thì nông nghiệp không thể đứng ngoài cuộc, không thể bị bỏ lại phía sau.

Hơn nữa, từ trước đến nay, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp rất ít, chỉ  chiếm 8% tổng số doanh nghiệp cả nước, thu hút chừng 6% tổng vốn đầu tư vào ngành nên khi có sự liên kết chặt chẽ, chắc chắn sẽ tạo ra động lực mới.

Chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn
Chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn

Ông kỳ vọng thế nào về vai trò của VIDA trong thúc đẩy nông nghiệp phát triển?

- Không chỉ cá nhân tôi mà bất cứ chuyên gia nào, cơ quan chức năng  nào hay cao hơn nữa là Chính phủ đều muốn nông nghiệp trong tương lai là nền nông nghiệp thông minh. Xu hướng số hóa trong nông nghiệp sẽ tác động đến quản lý, tạo điều kiện để các tác nhân liên kết với nhau, từ đó hình thành nền kinh tế chia sẻ, vốn rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

 VIDA cũng sẽ tạo ra hệ sinh thái mới nếu VIDA được triển khai và làm đến nơi đến chốn. Hiểu nôm na, khi số hóa, thì các đối tượng trong sản xuất nông nghiệp sẽ được định danh, được quản lý đến từng nông trại, cánh đồng, cây trồng. Không chỉ chuyên nghiệp mà còn làm được mã số vùng trồng, nguồn gốc xuất xứ; kiểm soát được từ khâu nuôi trồng đến khi sản phẩm ra thị trường.

Nền Nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới sẽ như thế nào, ông có thể chia sẻ nhận định của mình?

- VIDA hay công nghệ được áp dụng vào nông nghiệp, được ví như thêm một cánh tay, một phương thức mới để phát triển nền nông nghiệp nước ta khi đang có nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Phát triển nông nghiệp số, trước hết cần xây dựng hệ thống cơ sở internet với một dữ liệu khổng lồ. Đây là việc làm không đơn giản và cần có thời gian chuẩn bị thật tốt mà không phải một doanh nghiệp hay một tổ chức nào có thể thực hiện được. DIVA sẽ giữ vai trò tiên phong để làm điều đó.

Chúng ta đã gia nhập nhiều Hiệp định thương mại tự do, vì thế hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thông minh cần có một chiến lược phát triển tốt. Hơn nữa nền nông nghiệp nước ta đã có quá trình phát triển lâu dài, đổi mới và thu được nhiều thành quả. 

VIDA ra đời là một động thái cho thấy sự phát huy nội lực tốt của nền kinh  tế đang phát triển dành cho nông nghiệp. Mục tiêu chúng ta hướng tới không chỉ dừng lại ở con số xuất khẩu 40 tỷ USD mà còn có thể cao hơn thế khi chúng ta có khoa học công nghệ.

Xin cảm ơn ông!

Đọc thêm