Lái xe container lao thẳng vào CSGT Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội mới ra các quyết định xử phạt nghiêm lái xe Nguyễn Văn D. (sinh năm 1983, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển xe container mang biển số 35R- 015.XX có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Lái xe Nguyễn Văn D. tại cơ quan công an. Ảnh: Chu Dũng
Lái xe Nguyễn Văn D. tại cơ quan công an. Ảnh: Chu Dũng

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 15/4, tại ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), lái xe Nguyễn Văn D. điều khiển xe container mang biển số 35R- 015.XX, chạy không đúng thời gian quy định.

Phát hiện vi phạm, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông) ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà còn cố tình điều khiển ô tô bỏ chạy suýt đâm vào 1 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Xe lao thẳng suýt đâm vào 1 cảnh sát giao thông.

Xe lao thẳng suýt đâm vào 1 cảnh sát giao thông.

Chiều 16/4, lái xe Nguyễn Văn D đã đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, lái xe D khai nhận đang điều khiển xe chở máy công nghiệp từ TP HCM đến huyện Đan Phượng (Hà Nội). Nhưng do không chú ý nên lái xe D. đã đi nhầm đường từ vành đai 3 trên cao xuống ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi.

Khi thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, lái xe D đã rà phanh, để chuẩn bị dừng lại nhưng vì xe có tải trọng lớn lại đang đà quán tính nên xe vẫn lao từ từ về phía chiến sỹ cảnh sát. Sau đó, lái xe không dừng lại mà tiếp tục lái xe về Đại lộ Thăng Long.

Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã lập biên bản xử phạt hành chính với lái xe D. với lỗi “điều khiển xe chở hàng không chạy đúng thời gian quy định” và “không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông”.

Với hành vi điều khiển xe chở hàng không chạy đúng thời gian quy định, lái xe D. sẽ bị xử phạt 1 – 2 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 1- 3 tháng. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, lái xe D sẽ bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm