Lâm Đồng: Xây dựng lễ hội đua ngựa thành di sản văn hóa quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Với định hướng xây dựng lễ hội đua ngựa không yên thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, chính quyền huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) sẽ tổ chức lễ hội lần đầu đúng dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022 với những yêu cầu như: ngựa đua được nuôi dưỡng tại địa phương, nài ngựa là người địa phương…nhằm tạo đặc trưng văn hóa bản địa.
Huyện Lạc Dương muốn xây dựng lễ hội đua ngựa thành di sản văn hóa quốc gia.
Huyện Lạc Dương muốn xây dựng lễ hội đua ngựa thành di sản văn hóa quốc gia.

Ngày 16/11, ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX- 2022, huyện sẽ tổ chức 3 hoạt động đặc trưng là lễ hội cỏ hồng Langbiang; Lễ hội đua ngựa không yên và Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang.

Năm 2022 là lần thứ 4 huyện Lạc Dương tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang. Lễ hội sẽ được khai mạc vào sáng 19/11 tại Đồi Cỏ hồng tiểu khu 112A khu vực ĐanKia- Suối Vàng.

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương thông tin về các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 trên địa bàn.

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương thông tin về các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 trên địa bàn.

Tại lễ hội sẽ trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương, các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp về cỏ hồng Lang Biang đã đạt giải các mùa hội trước cùng một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc Cao nguyên Lâm Viên – Lang Biang để du khách tham quan, chụp ảnh. Ngoài ra, đến với Mùa hội cỏ hồng Lang Bi ang năm nay, du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Lạc Dương hội mở” và tham gia các trò chơi dân gian.

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên huyện Lạc Dương tổ chức Lễ hội đua ngựa không yên tại Trường đua ngựa dự án Khu du lịch Sinh Thái – Văn hoá SXHQ (Kiwuki Park, tiểu khu 120 xã Đạ Nhim) trong 2 ngày 26-27/11 với số lượng ngựa đua dự kiến 32 con, thi đấu theo vòng loại trực tiếp.

Theo lãnh đạo huyện Lạc Dương, địa phương mong muốn, định hướng xây dựng lễ hội đua ngựa không yên thành di sản văn hóa cấp quốc gia và đang triển khai hoàn thiện hồ sơ đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất.

Do đó nhằm tạo nên bản sắc văn hóa vùng miền, ngựa đua là ngựa được nuôi dưỡng tại địa phương, nài ngựa cũng là người địa phương. Nài ngựa khi tham gia giải đấu phải mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ ho. Cùng thời điểm diễn ra lễ hội đua ngựa, Liên hoan ẩm thực và rượu vang Lang Biang cũng được tổ chức lần đầu tiên tại Khu du lịch Sinh Thái – Văn hoá SXHQ.

Thông qua những hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 nói trên, huyện Lạc Dương mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của huyện, của tỉnh, gắn với thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân; tạo sân chơi cho người dân và du khách thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá và phát triển các loại hình du lịch.