Diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới

Làm giả con dấu kiểm dịch COVID-19 thu tiền người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng làm giả con dấu kiểm dịch khi đi qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng để thu tiền của mỗi người là 500.000 đồng.
Đối tượng Lê Văn Mạnh tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Văn Mạnh tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 2/6 tại Trạm thu phí cao tốc Bạch Đằng (Quảng Yên, Quảng Ninh) Công an thị xã Quảng Yên đã bắt giữ hai đối tượng Trần Tuấn Anh (SN 1981) và Lê Văn Mạnh (SN 1985) cùng trú tại Hải Phòng đang thực hiện hành vi thu tiền trái phép của 4 người dân không đủ điều kiện vào Quảng Ninh với mức giá 500.000 đồng/người để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Tại chốt kiểm soát dịch con dấu với hai màu in khác nhau, màu đỏ cho người dân đi vào Quảng Ninh và màu xanh cho người ra khỏi địa bàn Quảng Ninh. Bằng thủ đoạn tinh vi, để qua mắt lực lượng chức năng Tuấn Anh và Mạnh đã làm con dấu giả màu đỏ với dòng chữ “Chung tay chống dịch” như con dấu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thị xã Quảng Yên.

Sau đó Tuấn Anh và Mạnh đến khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại trạm thu phí Bạch Đằng tìm những người dân muốn vào Quảng Ninh nhưng không vào được để "làm giá". Khi đã trả tiền các đối tượng đóng dấu lên tay cho người dân để qua chốt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ Tuấn Anh và Mạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm