Làm những điều tốt nhất để tri ân mảnh đất khai sinh Quân đội nhân dân Việt Nam

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất có thể để tri ân mảnh đất đã khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam.
Làm những điều tốt nhất để tri ân mảnh đất khai sinh Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng mới đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Cùng đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng BQP; đại diện lãnh đạo các cơ quan của BQP; lãnh đạo Quân khu 1.

Về phía tỉnh Cao Bằng có ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2019; một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong năm 2019, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, như: kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp...

Dự kiến hết năm 2019, thu ngân sách đạt 2.145 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch, bằng 163% dự toán Trung ương giao, tăng 13,4% so với năm 2018; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,17%, vượt 0,02% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng, vượt 0,23% kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.500 tỷ đồng, vượt 12,1% kế hoạch, tăng 18,9% so với năm 2018. Năm 2019, có 5 xã về đích nông thôn mới, nâng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh lên 20 xã.

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế trên địa bàn. Tỉnh chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên.

Tại buổi làm việc, Tỉnh kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, đầu tư các hạng mục trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo; hỗ trợ tỉnh thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng 2 xã Tam Kim, Hoa Thám (Nguyên Bình); xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư Khu di tích lịch sử đồn Đồng Mu, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc...

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng phát biểu trao đổi, chia sẻ với những khó khăn, thành tựu phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN và trả lời một số kiến nghị của tỉnh. Đoàn công tác đề nghị tỉnh trong thời gian tới đánh giá kết quả rèn luyện, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tuyển quân theo đúng quy định, quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Bộ Quốc phòng
Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Bộ Quốc phòng 

Trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần đề ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng chí giao Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phối hợp với tỉnh Cao Bằng thực hiện các nội dung đề xuất Chính phủ quan tâm, đầu tư các hạng mục trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, Khu di tích lịch sử đồn Đồng Mu.

Bộ trưởng giao cho các cơ quan chức năng BQP nghiên cứu, đề xuất các phương án hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng đường tuần tra biên giới; đầu tư xây dựng hệ thống công trình chiến đấu của các đồn biên phòng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới trên địa bàn; xây dựng nhà ở công vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.... bảo đảm ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất có thể để tri ân mảnh đất đã khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Cao Bằng là tỉnh nghèo, là mảnh đất truyền thống cách mạng lâu đời, đồng chí cảm ơn sự đùm bọc, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng đối với sự trưởng mạnh, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đọc thêm