Lần đầu tiên Ninh Thuận tự phẫu thuật thành công ca bệnh u màng não

(PLVN) - Ngày 8/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau 4 ngày phẫu thuật thành công khối u màng não, sức khỏe bệnh nhân Mang Thị Nhân (47 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đang tiến triển rất tốt.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân Mang Thị Nhân.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân Mang Thị Nhân.

Trước đó, ngày 21/2, bệnh nhân Mang Thị Nhân nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân. Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định về cộng hưởng từ, các bác sĩ đơn vị Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Ninh Thuận chẩn đoán bệnh nhân bị u màng não đỉnh phải, động kinh.  

Đến ngày 5/3, ekip mổ gồm bác sĩ đơn vị Ngoại thần kinh phối hợp cùng ekip gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ dưới kính hiển vi đã lấy trọn khối u màng não vùng đỉnh phải, trước rãnh trung tâm, có kích thước 4 x 4cm.

Vị trí của khối u liên quan đến vùng vận động của bệnh nhân nên ekip mổ đã mổ bằng cách bảo tồn, hạn chế tối đa vùng bóc u. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc và trả lời tốt.

Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân Mang Thị Nhân đã tỉnh, tiếp xúc và trả lời tốt.
 Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân Mang Thị Nhân đã tỉnh, tiếp xúc và trả lời tốt. 

Được biết, đây là trường hợp u màng não đầu tiên do chính các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Ninh Thuận thực hiện phẫu thuật. Trước đây, những ca bệnh như thế này phải chuyển lên tuyến trên phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải (bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật) khuyến cáo: “Các triệu chứng bệnh u não thường đau đầu dai dẳng, nôn mửa, động kinh, co giật, thị lực đột ngột sa sút. Khi có triệu chứng này, người dân cần đến cơ sở y tế có trang thiết bị thăm khám, phẫu thuật hiện đại và chuyên khoa Thần kinh sọ não để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả, tránh để khối u phát triển lớn hoặc biến chứng gây tử vong”.

Đọc thêm