Lan tỏa tinh thần “Thượng tôn pháp luật”

(PLO) - Chiều qua (20/4), Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp gỡ phóng viên mảng kinh tế của một số cơ quan báo chí nhằm thông tin về Cuộc thi viết vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, Phát triển bền vững” lần thứ 2 do Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh chủ trì. 
Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung 
cuộc thi
Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung cuộc thi

Cuộc thi viết Doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, Phát triển bền vững” được Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, đã thu hút trên 100 bài viết. Sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe bởi Hội đồng gồm đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã Hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các nhà báo uy tín, Ban Tổ chức đã trao giải cho 11 tác giả với cơ cấu Giải đặc biệt lên tới 100 triệu đồng, giải khuyến khích 10 triệu đồng. 

Cuộc thi năm nay có nhiều hình thức thể hiện, từ các bài viết trên báo in, báo điện tử đến các phóng sự, clip và infographic để lan tỏa tinh thần “Thượng tôn pháp luật” đến với mọi đối tượng độc giả cũng như các doanh nhân, doanh nghiệp. Song song với cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các buổi tọa đàm với các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp, doanh nhân đã được phản ánh, đăng tải trên các ấn phẩm của báo trong từng thời điểm của cuộc thi.

Ban tổ chức sẽ nhận bài đến hết ngày 10/9/2018. Năm nay, giải thưởng vẫn được cơ cấu như năm ngoái, bao gồm 1 giải Đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng), 1 giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng), 2 giải Nhì (30 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (20 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (trị giá 10 triệu đồng/giải). 

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngoài các tác giả đạt giải, Ban Tổ chức cũng sẽ trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp doanh nhân điển hình được phản ánh qua các bài viết dự thi.

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ban Tổ chức, Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh đã trả lời nhiều câu hỏi được các nhà báo đưa ra nhằm làm rõ hơn nội dung cũng như thể lệ cuộc thi. Đồng thời, mong rằng cuộc thi sẽ nhận được nhiều bài viết về các doanh nghiệp, doanh nhân để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội nói chung, trong lĩnh vực doanh nghiệp, doanh nhân nói riêng.  

Đọc thêm