Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lắng đọng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(PLVN) -  Tối 26/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị Quân đội; các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ cùng gần 1.000 đại biểu tham gia Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Sinh viên với khát vọng non sông”; các tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva (07/5/1954 - 07/5/2024).

Các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ giao lưu tại chương trình.
Các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ giao lưu tại chương trình.

Tại chương trình, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về cuộc trường kỳ kháng chiến “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Từ những câu chuyện của các chứng nhân lịch sử trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, các bạn trẻ tham gia chương trình đều bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc của quân và dân ta. Chiến tranh đã lùi xa và trở thành một phần ký ức bi tráng của mỗi người dân Việt Nam, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp tổ chức Đoàn trên cả nước đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của tuổi trẻ cả nước là hành trình hướng về thành phố Điện Biên Phủ, đi trên con đường huyền thoại mà các thế hệ cha anh đã hành quân 70 năm trước đây.

Trong khuôn khổ hành trình, đã có những công trình thanh niên góp phần hỗ trợ các địa bàn khó khăn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đã có những tấm bản đồ mang theo dáng hình đất nước được trao gửi, để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

“Có thể nói, Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” là cầu nối giữa những giá trị của lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc với thời đại mới; là sự trao truyền của thế hệ cha anh với khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với thế hệ trẻ mang trong mình vinh dự và trách nhiệm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Nhấn mạnh thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu của mình để giành lại mùa Xuân cho đất nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong rằng, thế hệ trẻ thời đại mới sẽ tiếp tục kế thừa, giữ trọn lời hứa, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Ban Tổ chức trao quà tặng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và gia đình chính sách, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ban Tổ chức trao quà tặng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và gia đình chính sách, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong khuôn khổ của chương trình, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn trao 70 suất quà tặng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và gia đình chính sách, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban Tổ chức cũng trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva (7/5/1954 - 7/5/2024).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

Cũng tại chương chương trình, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh, thiếu nhi và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Trước đó, chiều 26/4, các đại biểu tham gia Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Các đại biểu thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

"Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - “Một dấu mốc bằng vàng chói lọi” trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa khỏi mảnh đất Điện Biên - nơi địa đầu của Tổ quốc, nhưng những ký ức hào hùng, bi tráng năm xưa và những chiến công hiển hách của các cán bộ, chiến sĩ, các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi là bản hùng ca bất diệt", Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh

Đọc thêm