Lãnh đạo cấp cao Taliban nhóm họp về lập chính quyền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban lãnh đạo cấp cao của nhóm Taliban ngày 21/8 tập trung tại thủ đô Kabul của Afghanistan để lên kế hoạch xây dựng một chính phủ "hòa hợp" trong tương lai.
Các tay súng Taliban tại phủ tổng thống Afghanistan ở Kabul ngày 15/8.
Các tay súng Taliban tại phủ tổng thống Afghanistan ở Kabul ngày 15/8.

Theo AFP, một nhân vật cấp cao của Taliban cho hay, Mullah Abdul Ghani Baradar - người đồng sáng lập nhóm - sẽ gặp “các nhà lãnh đạo thánh chiến và các chính trị gia để thành lập chính phủ hòa hợp”.

Các nhân vật cấp cao của Taliban cho biết, ban lãnh đạo của nhóm này tham gia cuộc họp bao gồm một quan chức hàng đầu của mạng lưới Haqqani - tổ chức đã được Mỹ liệt kê là một tổ chức khủng bố với số tiền thưởng hàng triệu USD cho người cung cấp thông tin để bắt được thủ lĩnh của tổ chức này.

Sáu ngày sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul, dòng người tìm cách rời khỏi đây vẫn đang kéo dài.

Các con đường dẫn đến sân bay Kabul bị tắc nghẽn giao thông, trong khi các gia đình chen chúc giữa hàng rào thép gai bao quanh vùng đất không chính thức ngăn cách giữa Taliban với quân đội Mỹ và một lữ đoàn đặc nhiệm người Afghanistan đang hỗ trợ họ.

Hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang có mặt tại sân bay để cố gắng đưa người nước ngoài và người Afghanistan lên các chuyến bay. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận sự hiện diện của binh lính không đảm bảo cho việc đi lại an toàn.

Ông Biden đã đặt ra thời hạn là ngày 31/8 để rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan, nhưng ông cho rằng thời hạn này có thể được gia hạn để tiếp tục đưa người rời khỏi đây.