Lãnh đạo Mỹ, Afghanistan bàn về kế hoạch rút quân của Washington

(PLO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/3 có buổi làm việc với tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại Nhà Trắng nhằm đưa ra một bản kế hoạch cuối cùng cho việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo AP, ông Ghani đến Mỹ với mong muốn thể hiện ông là một cộng sự đáng tin cậy, xứng đáng nhận sự hỗ trợ từ Mỹ. Quan trọng hơn là ông Ghani muốn Mỹ giữ lại nhiều hơn và lâu hơn các binh sỹ của Washington tại nước này, vì quân đội của Afghanistan đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với “mùa chiến sự” khốc liệt thường diễn ra vào mùa xuân và các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách chiêu mộ người Afghanistan.
Giới chức Mỹ dự đoán nhiều khả năng kế hoạch rút phần lớn trong 9.800 lính Mỹ hiện có của nước này tại Afghanistan sẽ được kéo dài cho đến sang năm, thay vì rút 5.500 quân trong năm 2015 như kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp nhận yêu cầu của ông Ghani về việc duy trì hai căn cứ của Mỹ tại Kandaha, Jalalabat càng lâu càng tốt.
Ông Ghani là hy vọng cuối cùng của ông Obama trong việc thực hiện cam kết chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài nhất trong lịch sử của Mỹ khi rời nhiệm sở, chỉ để lại khoảng 1.000 binh sỹ tại đại sứ quán để điều phối an ninh./.

Đọc thêm