Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 23/1, lãnh đạo TP Hải Phòng đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng thăm, tặng quà, chúc Tết bà Trịnh Thị Nõn, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng thăm, tặng quà, chúc Tết bà Trịnh Thị Nõn, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đến thăm, tặng quà, chúc Tết bà Trịnh Thị Nõn (SN 1927, là mẹ liệt sĩ Trần Đại Xuân, tại Tổ dân phố Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh); bà Ngô Thị Tạo (SN 1929, tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), là cán bộ lão thành cách mạng tham gia hoạt động từ năm 1944, vào đảng năm 1947; ông Đặng Trinh Lương (SN 1931, tại số nhà 32 Hàng Gà, Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân), là cán bộ lão thành cách mạng tham gia hoạt động từ năm 1944, vào đảng năm 1949, nguyên Công an tỉnh Lai Châu; bà Tạ Thị Oanh, là hộ nghèo, tại Tổ dân phố Vọng Hải 1, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách; thăm hỏi, động viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên. Đồng thời tặng quà và chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an vui.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Quyết tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Quyết tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Cùng ngày, ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đến thăm, chúc Tết, tặng quà: ông Hoàng Đình Chiến (SN 1952, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại số nhà 111 Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An); bà Nguyễn Thị Quyết (SN 1933, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ánh tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng); bà Phan Thị Nhàn (SN 1959, là hộ nghèo tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng) và 2 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên là mẹ Đào Thị Chuột (SN 1935 tại thôn Phúc, xã Lưu Kiếm), mẹ Lê Thị Đích (SN 1919, tại thôn Chợ Giá, xã Kênh Giang).

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường trao quà của TP đến các gia đình người có công, hộ nghèo; gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, đón Tết Nguyên đán an khang và đầm ấm.

Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển TP ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đọc thêm