Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc tết người lao động tại dự án sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 5/2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng đoàn công tác đã đến chúc Tết kỹ sư, công nhân và các nhà thầu đang thi công dự án sân bay Long Thành.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã thị sát công trường thi công dự án Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

Tại dự án sân bay Long Thành, đoàn thăm và chúc Tết chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công. Đồng thời, đoàn công tác cũng khảo sát thực địa tại công trường thi công dự án.

ACV yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, huy động 40-50% nhân lực đẩy nhanh tiến độ, thi công xuyên tết.

ACV yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, huy động 40-50% nhân lực đẩy nhanh tiến độ, thi công xuyên tết.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án - cho biết, để đảm bảo tiến độ, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm máy móc, trang thiết bị sẽ thi công xuyên tết trên công trường dự án. Đến nay, tiến độ gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bám sát kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các hạng mục văn phòng điều hành thi công với tổng diện tích 20 ngàn m2 cũng được hoàn thành, đủ công suất phục vụ đến 600 kỹ sư của các nhà thầu làm việc; hạng mục thi công đào đất; xây dựng hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 (T1 và T2) cũng đang được các đơn vị thi công đảm bảo các phương án để triển khai theo tiến độ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai thăm và động viên các đơn vị thi công làm việc xuyên tết tại công trường dự án Sân bay Long Thành (giai đoạn 1).

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai thăm và động viên các đơn vị thi công làm việc xuyên tết tại công trường dự án Sân bay Long Thành (giai đoạn 1).

Đối với công tác thi công ngoài hiện trường, chủ đầu tư đang phối hợp với tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công triển khai huy động máy móc thiết bị, nhân sự, chuẩn bị mặt bằng, lán trại để phục vụ thi công. Các hạng mục như: nhà ga, đường băng, các tuyến đường kết nối… đều đang được thúc đẩy tiến độ thi công, các nhà thầu cũng huy động 40-50% nhân lực thi công xuyên tết.

Sau khi nghe báo cáo từ chủ đầu tư, ông Nguyễn Hồng Lĩnh hy vọng các đơn vị quan tâm đến tiến độ dự án. Đồng thời, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa sân bay Long Thành đi vào hoạt động, mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho Đồng Nai nói riêng cũng như vùng Đông Nam Bộ và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết cho đơn vị thi công.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, đã gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà Tết cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án.

Đọc thêm