Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tri ân anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 21/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 và TP Biên Hòa dâng hương, hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ".

Tại lễ viếng, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam và LLVT tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ghi ơn và noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Đồng Nai quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Sau phút mặc niệm, các đại biểu đã đến thắp hương ở các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường dâng hương tại lễ viếng

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường dâng hương tại lễ viếng

Sau lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ LLVT tỉnh Đồng Nai trong khuôn viên Bộ CHQS tỉnh và gặp gỡ, chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Các lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ LLVT tỉnh Đồng Nai

Các lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ LLVT tỉnh Đồng Nai

Phát biểu chúc mừng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực của Bộ CHQS và LLVT tỉnh trong sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý các vấn đề trên địa bàn, đồng thời tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tá Vũ Văn Điền phát biểu cảm ơn Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác

Đại tá Vũ Văn Điền phát biểu cảm ơn Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ và LLVT tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều chiến công mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quân khu 7 và tỉnh giao.

Bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vui mừng báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh, năm 2023 Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được giao. Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Quân khu 7 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Đại tá Vũ Văn Điền bày tỏ quyết tâm, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ.

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào LLVT tỉnh Đồng Nai cũng sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân", Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Đọc thêm