Lãnh đạo TP HCM khuyên nông dân “đừng bán rẻ đất”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nói tại chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, đối thoại cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức mới đây.
Hiện TP Hồ Chí Minh còn gần 65.000ha đất sản xuất nông nghiệp.
Hiện TP Hồ Chí Minh còn gần 65.000ha đất sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Hoan, TP đang làm công tác quy hoạch kinh tế - xã hội nên 5 huyện cần phải tăng tốc hơn và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quy hoạch của TP. Địa phương cần chuẩn bị những ý tưởng về quy hoạch để khi TP điều chỉnh sẽ triển khai ngay, bao gồm quy hoạch đất nông nghiệp, đất ở nông thôn, đô thị...

Ông Hoan cũng đề nghị các sở, ngành nhanh chóng giúp các huyện vạch ra từng chức năng cụ thể của mỗi khu vực như khu trung tâm, khu nông nghiệp, khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái... TP tiến tới mở những trục đường không nằm trong khu đô thị hiện hữu mà mở những đường ngoài khu đô thị, để tạo điều kiện phát triển vùng đất hoang hóa với chi phí giải phóng mặt bằng giảm, giá trị đất khai thác cao.

“Do đó, các hội viên vận động bà con nông dân giữ đất, đừng nghe tin đồn hoặc vì thị trường hiện nay mà bán rẻ, “bán lúa non”. Bà con hãy cố gắng giữ được càng nhiều càng tốt, để chuẩn bị cho bước phát triển trong tương lai của quận, huyện”, ông Hoan nói.

Ngoài ra, ông Hoan đề nghị Sở NN&PTNT, Công Thương phối hợp hỗ trợ nông dân xây dựng đề án lớn nhằm tăng cường quảng bá, tạo thương hiệu nông nghiệp địa phương như quảng bá làng mai Thủ Đức, xoài ở Cần Giờ... Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành báo cáo sơ kết cập nhật biến động việc xây dựng các công trình phụ trợ để thuận lợi cho người dân trong mở rộng, xây mới chuồng trại phục vụ sản xuất.

Tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nói rằng trong định hướng phát triển thời gian tới, TP xác định phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Do đó, TP sẽ tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị.

Ông Hải đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành sớm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cán bộ hội viên nông dân. TP cần tổng kết những chính sách đã ban hành để đánh giá, phân tích việc làm được, chưa được và điều chỉnh hoặc kiến nghị Trung ương xem xét cơ chế, chính sách liên quan như quy hoạch, xây dựng, hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị.

Trong cơ cấu kinh tế hiện nay của TP, lĩnh vực dịch vụ chiếm 63,4%, công nghiệp, xây dựng chiếm 22,4%, nông nghiệp chiếm 0,6%. Diện tích nông nghiệp ở TP hơn 113.000ha, chiếm 54% tổng diện tích đất tự nhiên.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân, đất sản xuất nông nghiệp hơn 65.000ha, đất nuôi trồng thủy sản hơn 10.000ha... Khu vực nông thôn trên 1,9 triệu người, trong đó chỉ gần 50.000 lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản...

Đọc thêm