Lạnh kỷ lục tại Bắc Kinh, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiệt độ tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc phá kỷ lục về thời gian duy trì dưới 0 độ C trong tháng 12 kể từ năm 1951.
Người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 18/12/2023. Ảnh: Getty.
Người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 18/12/2023. Ảnh: Getty.

Một đợt lạnh quét qua nhiều vùng của đất nước và gây ra bão tuyết, khiến nhiệt độ xuống mức thấp lịch sử.

Các khu vực phía bắc và đông bắc của Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước, với một số khu vực có nhiệt độ xuống tới -40 độ C, khi không khí lạnh buốt tràn xuống từ Bắc Cực.

Theo tờ Beijing Daily, một trạm quan trắc thời tiết ở Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 300 giờ nhiệt độ dưới mức đóng băng từ ngày 11 đến ngày 24/12, mức cao nhất đối với tháng 12 kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi lại vào năm 1951.

Beijing Daily cho biết thêm thủ đô Trung Quốc cũng đã trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới âm 10 độ C trong thời gian này.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Một số thành phố ở tỉnh Hà Nam thuộc miền trung Trung Quốc, phía tây nam Bắc Kinh, đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nguồn sưởi ấm. Các nồi hơi tại các nhà máy nhiệt điện ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, đã bị hỏng, khiến một số khu vực phải tìm nguồn sưởi ấm khẩn cấp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tạm dừng cung cấp nhiệt cho hầu hết các doanh nghiệp để ưu tiên cho khu dân cư, cũng như các bệnh viện và trung tâm người cao tuổi. Tuy nhiên, một số khu dân cư vẫn sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian bảo trì thiết bị.

Hai thành phố Ưng Thành và Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam đã tạm dừng cung cấp nguồn sưởi ấm cho các cơ quan nhà nước để ưu tiên sử dụng cho người dân, với lý do thời tiết "cực kỳ giá rét".

Mức nhiệt ấm áp hơn được dự báo di chuyển từ phía bắc tới phía nam của Trung Quốc, giúp tăng nhiệt độ từ hôm 25/12.