Lào Cai: Các trụ sở làm việc trước ngày sáp nhập tỉnh

(PLVN) - Nằm tại trung tâm thành phố Lào Cai, các trụ sở là công trình kiến trúc hiện đại, phản ánh sự phát triển của tỉnh. Các tòa nhà được thiết kế với phong cách hiện đại, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và đương đại tạo nên điểm nhấn nổi bật trong cảnh quan đô thị.

Những ngày đầu mới tái lập tỉnh, Lào Cai nằm trong số 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 36 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 680.000 đồng/người/năm; 7/10 huyện chưa có điện lưới quốc gia, 138/180 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, 54/180 xã chưa có đường giao thông đến trung tâm; cơ sở hạ tầng và công nghiệp gần như bị tàn phá hoàn toàn,...

Văn hóa - xã hội của tỉnh sau chiến tranh biên giới có 14 xã “trắng” về giáo dục, gần 55% hộ dân thuộc diện đói, nghèo; 36 xã chưa có trạm y tế; nhiều xã, phường, thị trấn chưa được phủ sóng phát thanh - truyền hình; nhiều hủ tục lạc hậu còn rất nặng nề, trên 30% cán bộ xã không biết chữ; 451/1.711 thôn, bản chưa có đảng viên (chiếm 26,35% số thôn, bản của tỉnh); tình hình an ninh, trật tự, an ninh biên giới diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ đối ngoại gần như chưa có gì, hai bên vẫn đóng cửa biên giới,...

Song, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực đầu tư, thực hiện nhiều quyết sách đúng đắn, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Với vị trí nằm giữa vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc, là vùng sinh thái quan trọng đối với cả nước, Lào Cai có vị trí, vai trò chiến lược về địa chính trị, địa kinh tế của quốc gia trong giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam, vùng Tây Nam (Trung Quốc), khu vực có hơn 400 triệu dân và là một trung tâm kinh tế lớn.

Lào Cai cũng là trung tâm của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là con đường ra biển ngắn nhất, hiệu quả nhất của hàng hoá từ thị trường Tây Nam - Trung Quốc đến với thị trường Đông Nam Á, Đông Á và ngược lại.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai là tổ hợp các công trình hiện đại, tập trung các cơ quan đầu não của tỉnh. Được xây dựng với quy hoạch đồng bộ, khu trung tâm này không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc hiệu quả mà còn tạo nên diện mạo mới cho thành phố biên giới.

Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai là trung tâm phục vụ và đón tiếp các đoàn khách cấp cao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, các đoàn khách quốc tế, các tỉnh bạn thăm và làm việc tại tỉnh.

Song hành với tỉnh sau hơn 30 năm tái lập, Bảo tàng tỉnh Lào Cai hiện không chỉ là nơi sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật giá trị, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan, học tập.

Rạp chiếu phim Lào Cai nơi trải nghiệm Điện Ảnh đỉnh cao tại cửa ngõ Tây Bắc

Nhà thi đấu đa năng tỉnh với hơn 3.000 chỗ ngồi ở phường Bắc Lệnh (thành phố Lào Cai) đạt tiêu chuẩn quốc gia trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu của tỉnh và toàn quốc, sự kiện thể thao quy mô lớn.
Trụ sở khối 7 tỉnh Lào Cai.

Tòa nhà kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có quy mô 330 giường bệnh, với tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng.

Trường Quốc tế Canada CIS – Lào Cai là trường quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được công nhận bởi tỉnh bang Alberta, giám sát và đánh giá bởi cả Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Alberta.

Trụ sở Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.
Các trụ sở của tỉnh Lào Cai được quy hoạch bài bản, khang trang, không gian xanh, hiện đại.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh đều đạt được những kết quả toàn diện. Những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động đã tạo nên sự thống nhất cao về ý chí và hành động

Tỉnh Lào Cai đã có một bước tiến dài trên mọi mặt trong hành trình hơn 30 năm tái lập tỉnh, đổi mới và phát triển. Đây cũng là chặng đường tỉnh Lào Cai đồng hành cùng công cuộc đổi mới đất nước, hòa mình vào dòng chảy chung của dân tộc

Công viên Nhạc Sơn vừa là công viên cây xanh lớn nhất, vừa là không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tập thể dục của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Lào Cai, được ví như “lá phổi xanh” giữa lòng thành phố.

Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành cơ bản việc kết nối hệ thống mạng lưới giao thông với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận (như đường sắt, đường sông, đường bộ, đường cao tốc và đang phấn đấu hoàn thành tuyến đường hàng không dân dụng). Mạng lưới đô thị đã có sự phát triển nhanh, đến nay tỉnh Lào Cai đã có 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại IV và 7 đô thị loại V. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển vượt bậc, hệ thống đô thị được mở rộng ngày càng hiện đại - văn minh, tạo động lực mới cho sự phát triển chung của tỉnh.

Cụm liên trường, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, khẳng định những bước đi vững chắc để tạo nên thế và lực mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Lào Cai xứng đáng với vị trí trung tâm kết nối vùng và cả nước.

Đọc thêm