Lào Cai: Tái diễn tình trạng đổ thải trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Tràn lan tình trạng đổ thải trái phép trên địa bàn thành phố Lào Cai”, UBND thành phố Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các phường, xã quản lý và xử lý nghiêm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
Lào Cai: Tái diễn tình trạng đổ thải trái phép

Việc xử lý vẫn là bài toán khó

Ngày 08/03/2023, UBND thành phố Lào Cai ra văn bản số 261/UBND –VP về việc kiểm tra, quản lý chất thải rắn, chất thải xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố Lào Cai giao Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên & môi trường và các UBND các xã, phường rà soát, báo cáo thực trạng việc tập kết chất thải rắn, chất thải xây dựng trên địa bàn; tham mưu xử lý các trường hợp tập kết không đúng quy định.

Tình trạng đổ thải trái phép vẫn tiếp diễn trên địa bàn thành phố Lào Cai

UBND thành phố Lào Cai giao UBND các xã, phường phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp tập kết chất thải rắn, chất thải xây dựng không đúng quy định trên địa bàn quản lý. Trình UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

UBND thành phố Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các phường, xã quản lý và xử lý nghiêm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

UBND thành phố Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các phường, xã quản lý và xử lý nghiêm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng thực hiện chỉ đạo, tình trạng đổ thải trái phép vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng, phức tạp hơn gây bức xúc dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên, liên tiếp trong các ngày 19- 21/04/2023, hàng loạt các xe tải chở gạch vữa, chất thải xây dựng di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố ra khu vực dự án tái định cư Tân lập. Các xe này di chuyển ngang nhiên trên đường và che chắn rất tạm bợ.

Điển hình, ngày 21/04/2023 tại khu vực tổ 27 phường Bắc Cường, xe tải biển kiểm sát 24C-03057 đã trực tiếp đổ thải xây dựng mà không có sự kiểm tra xử lý của chính quyền và lực lượng chức năng.

Nhận thấy sự có mặt của phóng viên, tài xế xe tải mang biển kiểm sát 24C - 01217 chở theo chất thải xây dựng đã quay đầu bỏ chạy

Nhận thấy sự có mặt của phóng viên, tài xế xe tải mang biển kiểm sát 24C - 01217 chở theo chất thải xây dựng đã quay đầu bỏ chạy

Một trường hợp khác, khi đang di chuyển vào khu vực đổ thải, nhận thấy sự có mặt của phóng viên, tài xế xe tải mang biển kiểm sát 24C - 01217 chở theo chất thải xây dựng đã quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn di chuyển với tốc độ cao trên đường để tránh sự theo dõi gây mất an toàn giao thông.

Chưa có sự kiên quyết của chính quyền địa phương?

Từ những hình ảnh ghi lại được của phóng viên, có thể thấy bãi đổ thải này đã diễn ra từ lâu, và thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Chất thải rắn, chất thải xây dựng chất đống thành bãi rộng hàng nghìn mét vuông. Tại điểm đổ thải trái phép, nhiều đống đất, đá thải mới tiếp tục được đổ trộm tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp và khu vực dự án khu đô thị Tân Lập gây bức xúc dư luận.

Tuy số lượng xe đổ thải trái phép trong thời gian qua trên địa bàn phường Bắc Cường là khá nhiều, tuy nhiên theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại mới chỉ bắt giữ và xử phạt được ... 01 trường hợp.

Tuy số lượng xe đổ thải trái phép trong thời gian qua trên địa bàn phường Bắc Cường là khá nhiều, tuy nhiên theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại mới chỉ bắt giữ và xử phạt được ... 01 trường hợp.

Ông Đặng Công Hoan - Phó chủ tịch UBND phường Bắc Cường cho biết: Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng vẫn diễn ra. Để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các chủ xe ô tô lợi dụng thời điểm nghỉ trưa hay đêm tối, vắng người đã chở đất, đá thải từ các công trình, dự án xây dựng đến vị trí trên để đổ trộm. Hiện chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Chất thải rắn, chất thải xây dựng chất đống thành bãi rộng hàng nghìn mét vuông tại khu vực tổ 27 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai

Chất thải rắn, chất thải xây dựng chất đống thành bãi rộng hàng nghìn mét vuông tại khu vực tổ 27 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các đối tượng đổ trộm chất thải hoạt động công khai, bất kể khung giờ nào mà. Có thể thấy, chính quyền địa phương chưa có sự kiểm tra thường xuyên, chưa xử lý kiên quyết kịp thời nên ngay sau đó tình trạng đổ trộm đất, đá thải từ các công trình, dự án xây dựng tại điểm đổ thải trái phép này lại tái diễn với chiều hướng gia tăng. Vị trí đổ thải cũng được mở rộng sang khu vực lân cận.

Thậm chí, rác thải xây dựng còn bị đổ lấn ra sát bờ kè sông Hồng tại khu vực tổ 27 phường Bắc Cường

Thậm chí, rác thải xây dựng còn bị đổ lấn ra sát bờ kè sông Hồng tại khu vực tổ 27 phường Bắc Cường

Việc đổ trộm đất, đá thải không chỉ gây bụi bặm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống người dân, mà còn gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, làm người dân địa phương rất bức xúc.

Trước tình trạng trên, đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp tăng cường công tác quản lý, điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đổ thải trái phép để xử lý dứt điểm tình trạng trên./.

Đọc thêm