Buổi tọa đàm có sự tham dự của các nhà khoa học, quản lý, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, các chuyên gia về phát triển bền vững đến từ các quốc gia: Thái Lan, Trung Quốc, Cộng hòa Pháp.
|
Quang cảnh buổi tọa đàm |
Buổi tọa đàm nhằm giới thiệu định hướng, tầm nhìn phát triển du lịch Lào Cai trở thành nơi kết nối vùng và quốc tế; giới thiệu tiềm năng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư. Buổi tọa đàm cũng đánh giá thực trạng và hiến kế các giải pháp tạo đột phá trong phát triển du lịch xanh tại Lào Cai; đồng thời, thảo luận về xu hướng, nhu cầu thị trường du lịch nhằm phát huy vai trò kết nối vùng, khu vực và quốc tế của du lịch Lào Cai.
Đây là dịp để các đại biểu cùng chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái du lịch thân thiện với môi trường, hài hòa với con người, bền vững với thời gian và đáp ứng với những nhu cầu hướng tới thiên nhiên xanh của khách du lịch trong nước và quốc tế.
|
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm |
Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phát triển du lịch xanh đã trở thành xu hướng tất yếu. Bởi lẽ, nó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.
|
Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc buổi tọa đàm |
Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, định hướng để quy hoạch phát triển du lịch xanh, bền vững, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt các giải pháp phù hợp để thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng này, dựa trên ba trụ cột chính: Môi trường, kinh tế và xã hội.
Trong đó, môi trường là nền tảng, cốt lõi, nhằm bảo vệ, giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên, là yếu tố tạo ra sức hút đặc trưng cho du lịch Lào Cai; kinh tế là nguồn lực để duy trì hoạt động, phát triển dịch vụ và nâng cao đời sống cộng đồng; còn xã hội là việc xây dựng cộng đồng địa phương, giữ gìn nét văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức của người dân và du khách, giúp du khách có những trải nghiệm chân thực, cảm xúc và ý nghĩa trên mỗi hành trình điểm đến.
Thông qua buổi tọa đàm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa tầm nhìn, cũng như các giá trị cốt lõi trong việc kiên trì duy trì các nguyên tắc phát triển bền vững của ngành du lịch Lào Cai.
|
Đại biểu phát biểu tham luận |
Phát biểu chào mừng tại buổi tọa đàm, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: Thực tế cho thấy, môi trường toàn cầu đang đối mặt với biến đổi khí hậu và sự thay đổi sâu sắc, trong đó có ảnh hưởng của hành vi tiêu dùng du lịch. Để khắc phục hiện tượng này, phát triển “Du lịch Xanh” không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành một đòi hỏi tất yếu.
Du lịch không thể tiếp tục phát triển theo mô hình tiêu tốn tài nguyên, gây ô nhiễm và đánh đổi văn hóa bản địa để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Du lịch xanh chính là giải pháp bền vững, giúp cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa khai thác và bảo tồn, giữa lợi ích trước mắt và giá trị lâu dài.
Tương lai của ngành du lịch Việt Nam không chỉ được đo bằng số lượng khách hay doanh thu, mà bằng mức độ lan tỏa giá trị tích cực đến con người, văn hóa và môi trường. Du lịch xanh chính là chiếc cầu đưa chúng ta đến mục tiêu đó.
|
|
Tọa đàm về phát triển các mô hình/ sản phẩm du lịch xanh tại tỉnh Lào Cai |
Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ là đơn vị đồng hành, đồng thời cũng là trung tâm kết nối để mọi sáng kiến, mô hình, ý tưởng về du lịch xanh của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc nâng cao nhận thức, đề xuất giải pháp chuyển đổi xanh đối với du lịch của tỉnh Lào Cai có kết nối, chia sẻ, học hỏi, tham khảo kinh nghiệm phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững với khu vực và quốc tế.