Lật ghe trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 4, một cháu nhỏ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc di chuyển trên lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 4 ở tỉnh Quảng Nam, một chiếc ghe chở 8 người bất ngờ bị lật, 6 người may mắn được cứu sống, 1 người bị mất tích và 1 cháu nhỏ đã tử vong.
Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.
Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Tối 11/8, ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật ghe ở lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 4 khiến 1 người mất tích, 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều cùng ngày (11/8), tại lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 4 (thuộc địa phận xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) một chiếc ghe đang di chuyển qua bên kia bờ (xã Phước Gia, Hiệp Đức) bất ngờ bị chìm khiến 8 người trên ghe rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã ứng cứu được 6 nạn nhân, và vớt được 1 thi thể của em P.V.H., (11 tuổi). Riêng ông T.N.H., (46 tuổi) vẫn đang mất tích, chưa tìm thấy được.

“Chiếc ghe bị lật này do một người dân địa phương điều khiển đi từ bờ Tiên Lãnh đến bờ Phước Gia. Khi ghe cách bờ chừng 20m thì bất ngờ bị chìm. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc”, ông Nguyễn Hùng Anh thông tin.

Đọc thêm