Lễ bốc thăm môn bóng đá diễn ra vào ngày 6/4 tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban tổ chức SEA Games 31 đã chốt số lượng các đội bóng tham dự môn bóng đá ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào tháng 5 tới.
 U23 Việt Nam cạnh tranh HCV với 9 đối thủ
U23 Việt Nam cạnh tranh HCV với 9 đối thủ

Theo đó, ở môn bóng đá nam, có 10 đội đăng ký. Brunei là đoàn duy nhất không tham dự môn này. 10 đội bóng khác góp mặt gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines, Timor Leste, Lào và Campuchia.

Các đội bóng sẽ được chia làm hai bảng. Bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Bảng đấu còn lại thi đấu trên sân Thiên Trường (Nam Định). Hai trận bán kết đá tại sân Việt Trì. Sân Mỹ Đình tổ chức trận chung kết.

Giới hạn độ tuổi ở môn bóng đá nam là U23+3. Ngoài ra, các đội bóng được phép đăng ký sơ bộ tối đa 50 cầu thủ nhưng vẫn chỉ có 20 cầu thủ đăng ký ở danh sách thi đấu. Môn bóng đá nam diễn ra từ 6-22/5.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ quy tụ 8 đội gồm chủ nhà Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Singapore, Indonesia và Philippines. Ngoài Việt Nam, Myanmar và Thái Lan, Philippines sẽ là ứng viên nặng ký cho cuộc đua giành HCV tại SEA Games 31.

Số lượng các đoàn đăng ký thi đấu ở futsal ít hơn so với bóng đá 11 người. Theo đó, futsal nam và nữ có sự góp mặt của 5 đội, gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Indonesia.

Lễ bốc thăm các môn bóng đá, futsal sẽ diễn ra lúc 10h00 ngày 6/4 tại Hà Nội.

Số lượng đội tham dự SEA Games 31:

Bóng đá nam (U23+3, 10 đội): Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines, Timor Leste, Lào, Campuchia.

Bóng đá nữ (8 đội): Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines

Futsal nam (5 đội): Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia

Futsal nữ (5 đội): Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia

Đọc thêm