Một số lễ hội tiêu biểu của Quảng Ninh: lễ hội đền Cửa Ông, lễ hội Thập Cửu Tiên Công, lễ hội Bạch Đằng, lễ hội chùa Long Tiên, lễ hội Trà Cổ, lễ hội Quan Lạn… là những lễ hội lâu đời luôn thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Đặc biệt, lễ hội Yên Tử, Ngọa Vân kéo dài 3 tháng khẳng định vai trò quan trọng của lễ hội trong đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Chùa Cái Bầu (tên gọi khác là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm) được xây dựng dựa trên nền của Phúc Linh Tự (một ngôi chùa cổ thời Trần) vào năm 2007. Từ đó, chùa Cái Bầu trở thành một trong những điểm văn hóa tâm linh của tỉnh Quảng Ninh. |
Hiểu rõ tầm quan trọng, vai trò của kinh tế di sản trong phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh khai thác giá trị của di sản văn hóa và thiên nhiên để tạo ra giá trị kinh tế song song với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù. Các hoạt động như du lịch văn hóa, phát triển thủ công mỹ nghệ, dịch vụ gắn liền với di sản và bảo tồn di sản được chú trọng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đền Cửa Ông gắn liền với sự tích Đức Ông Quốc Khảo Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, người đã đóng góp những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. |
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, góp phần thiết thực bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống, vừa phát triển các lễ hội văn hóa mang thương hiệu riêng, nâng cao giá trị di sản trong đời sống hiện đại. Trước đó, giai đoạn 2018 – 2022, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư phát triển văn hóa với tổng nguồn vốn 4.759 tỷ đồng.
Chùa Đồng còn có tên Thiên Trúc Tự, chùa tọa lạc tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Yên Tử. Chùa Đồng linh thiêng là biểu tượng của sự giao hòa giữa đất, trời và con người. Các tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước đều mong muốn một lần được đặt chân đến nơi đây. |
Cuối năm 2024, tại hội thảo “Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản của TP Hạ Long trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Tiến sĩ Đỗ Danh Huấn, Viện Sử học chia sẻ: lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa mà còn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Công nghiệp văn hóa sẽ có hiệu ứng rất tốt trong bối cảnh hiện nay. Chính quyền địa phương đầu tư hay ưu tiên phát triển lễ hội theo cách bài bản, xây dựng sản phẩm du lịch đích thực hoàn chỉnh để tích hợp với chiến lược phát triển du lịch nói riêng hay chiến lược phát triển kinh tế chung của Quảng Ninh, đó là hướng đi vừa phát triển vừa bảo tồn rất tốt giá trị của lễ hội và phát huy được kinh tế.
Lễ hội Tiên Công năm 2025 kỷ niệm 591 năm các Tiên Công khai canh mở đất (1434 - 2025). Đây là một sự kiện văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc vùng Hà Nam, Quảng Yên (Quảng Ninh), không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân mà còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý, lòng biết ơn đối với tổ tiên. |
Với kế hoạch bài bản cho phát triển kinh tế di sản, tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả đáng ghi nhận trong những ngày đầu năm 2025, cụ thể: trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các điểm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, với lượng khách đến tăng 6-8 lần so với ngày thường.
Trong 9 ngày (từ 26/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết), Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đón gần 78.500 lượt; Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn) khoảng 130.000 lượt; Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí) gần 77.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần (TP Đông Triều) đón 59.000 lượt. Doanh thu từ du lịch dịp Tết Nguyên đán 2025 đạt 2.600 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đến Quảng Ninh đạt gần 140.600 lượt, nhiều đoàn khách lớn đến bằng cả đường bộ, đường biển và hàng không.
Tàu Silver Dawn chở gần 500 du khách quốc tế từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ cập bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) |
Hai triệu phú thế giới đi trực thăng đến khám phá vịnh Hạ Long. |
Đây là khởi đầu tích cực cho một năm du lịch Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.