Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tư pháp

Chiều 22/4, tại trụ sở Học viện Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tư pháp. 
Hoàn thành lễ ký kết giữa hai đơn vị.
Hoàn thành lễ ký kết giữa hai đơn vị.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Nhà xuất bản Tư pháp có Giám đốc Hồ Quang Huy và các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản. Về phía Học viện Tư pháp có Giám đốc Đoàn Trung Kiên, các đồng chí lãnh đạo Học viện cùng đông đảo cán bộ, viên chức các đơn vị chuyên môn thuộc các phòng, ban, khoa của hai đơn vị. 

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thể hiện mong muốn củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực xuất bản, phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp; công tác nghiên cứu khoa học; quảng bá, giới thiệu hình ảnh của mỗi bên; hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa hai bên và giữa các tổ chức chính trị - xã hội của hai đơn vị; các lĩnh vực hợp tác khác mà Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tư pháp thống nhất trong quá trình thực hiện Bản ghi nhớ này.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tư pháp còn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Bộ, ngành giao cho mỗi đơn vị. Sự hợp tác này dựa trên nguyên tắc tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước; hợp tác trên tinh thần bình đẳng, tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của hai bên; tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ, đội ngũ nhân lực của cả hai bên. Việc hợp tác phải thường xuyên, kịp thời và hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự chủ động, tích cực, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp và Học viện Tư pháp. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, công tác xuất bản đóng vai trò cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc tới công tác giáo dục – đào tạo, đặc biệt là đối với các cơ sở đào tạo nghề luật. Ông Kiên cho biết, lãnh đạo của hai đơn vị đã đi đến thống nhất một số nội dung quan trọng, đặc biệt là ưu tiên sử dụng dịch vụ của đối tác; dự liệu xây dựng ứng dụng web cũng như mở rộng nội dung để khai thác thế mạnh của nhau. Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cũng bày tỏ sự tin tưởng cả hai đơn vị sẽ tận dụng tốt những cơ hội, thế mạnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình đồng thời mong muốn các đơn vị chức năng của hai đơn vị cố gắng, chủ động tham mưu cho lãnh đạo hai đơn vị để sự hợp tác ngày càng phát triển hơn nữa. 

Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Hồ Quang Huy cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc thỏa thuận đã ký kết trên tinh thần hợp tác thân thiện, hữu nghị nhằm hỗ trợ Học viện Tư pháp phát triển phù hợp với nguyện vọng mỗi bên, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Bộ, ngành giao.  

Đọc thêm