Hội đồng trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ về việc xin bổ sung địa điểm tôn trí xá lợi Phật - bảo vật Quốc gia Ấn Độ từ ngày 22/5 đến 2/6/2025.
Theo đó, từ ngày 21/5 đến ngày 22/5, xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 22 đến 24/5, xá lợi được tôn trí tại chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
Tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 25/5 đến 28/5. Tại chùa Chuông (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) từ ngày 28/5 đến 29/5. Tại chùa Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), từ ngày 30/5 đến 2/6.
Trước đó, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 được tổ chức tại TP HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật tại 4 địa điểm để người dân cả nước tự do đến chiêm bái, đảnh lễ, gồm: Chùa Thanh Tâm (TP HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Tam Chúc (Hà Nam).
Trong những ngày qua đã có hàng triệu lượt người tới chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật tại các địa điểm nói trên. Trước nhu cầu chiêm bái của đông đảo phật tử và nhân dân cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến với Chính phủ Ấn Độ cho phép kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Phật tại Việt Nam.
Ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Thủ tướng Ấn Độ đề nghị cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam kéo dài thời gian tôn trí xá lợi tới ngày 2/6.
Đến ngày 19/5, Đại sứ quán Ấn Độ chính thức thông báo, Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý gia hạn thời gian trưng bày xá lợi Phật tại Việt Nam sau ngày 21/5.
Đại sứ quán Ấn Độ cũng đề nghị cung cấp lịch trình các địa điểm trưng bày sau ngày 21/5 để có thể sắp xếp những công việc cần thiết như gia hạn thị thực cho các quan chức và tăng sĩ Ấn Độ đi cùng, các nghi lễ và công tác an ninh liên quan.
Khuyến cáo người dân đề phòng trộm cắp khi chiêm bái xá lợi Phật
Người dân đến chiêm bái xá lợi Đức Phật cần nâng cao cảnh giác. Khi đi không mang theo các tài sản giá trị khi không cần thiết. Cảnh giác các đối tượng thường xuyên đi theo sau và có hành vi áp sát, xô đẩy. Nhanh chóng rời khỏi đám đông khi bị chen lấn, xô đẩy. Thường xuyên chú ý đến những nơi để tài sản; không để hớ hênh tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng trộm cắp; ba lô, túi xách luôn cài khóa để bảo đảm an toàn.
Trường hợp phát hiện đối tượng "móc túi", cần nhanh chóng thông báo cho những người xung quanh để bắt giữ, tránh để đối tượng tẩu tán tài sản. Sau đó báo cho Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.