Liên hoan Nghệ thuật sắc màu biên giới tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 09/12, tại Quảng trường thị xã Tân Châu (phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Liên hoan Nghệ thuật sắc màu biên giới tỉnh An Giang lần thứ I/2023.
Liên hoan Nghệ thuật sắc màu biên giới tỉnh An Giang

Tham dự liên hoan có ông Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch tỉnh An Giang; Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính uỷ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang; Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang…

Tiết mục văn nghệ của Bộ đội Biên phòng An Giang

Tiết mục văn nghệ của Bộ đội Biên phòng An Giang

Liên hoan Nghệ thuật sắc màu biên giới là hoạt động nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa văn nghệ trong đời sống đồng bào vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới tỉnh An Giang và bộ đội biên phòng. Qua đó, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; duy trì tốt phong trào văn hóa văn nghệ ở trên khu vực biên giới và trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng An Giang.

Múa dân gian của đồng bào Khmer.

Múa dân gian của đồng bào Khmer.

Theo đó, chương trình gồm có 5 đội tham gia đến từ 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới (Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn) diễn viên là cán bộ công chức viên chức quần chúng nhân dân, học sinh trên địa bàn các huyện thị thành phố Biên Giới; cán bộ chiến sĩ Các đơn vị thuộc Bộ đội Biênphòng tỉnh An Giang trên địa bàn huyện thị thành phố Biên Giới (mỗi huyện thị xã thành phố biên giới thành lập một đội để tham gia liên hoan).

Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục và khép lại đêm liên hoan sinh động và đầy màu sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục và khép lại đêm liên hoan sinh động và đầy màu sắc.

Nội dung và các tiết mục của mỗi đội tham gia trong liên hoan gồm Trình diễn trang phục 4 dân tộc; Trình diễn nghệ thuật dân gian 4 dân tộc vùng biên giới; Biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ. Kết quả, tại đêm liên hoan ban tổ chức đã trao 10 giải A, 5 giải B cho các tiết mục đoạt giải.

Đọc thêm