Liên minh cầm quyền có cơ hội chiếm đa số trong Hạ viện Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên minh cầm quyền của Nhật Bản chắc chắn sẽ giữ được đa số tại Hạ viện sau cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật, theo các cuộc thăm dò của Kyodo New s, mở đường cho tân Thủ tướng Fumio Kishida tiếp tục nắm quyền.
Một cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hạ viện tại một điểm bỏ phiếu ở Tokyo hôm 31/10/2021. Ảnh: AP
Một cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hạ viện tại một điểm bỏ phiếu ở Tokyo hôm 31/10/2021. Ảnh: AP

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Kishida và đối tác Komeito rõ ràng đã giành được ít nhất 233 trong số 465 ghế trong Hạ viện đầy quyền lực của Quốc hội, đánh bại các đảng đối lập vốn tìm cách giành được sự ủng hộ của các cử tri không hài lòng với phản ứng với dịch COVID-19 của Chính phủ và chênh lệch thu nhập.

Nhưng số ghế mà LDP có được trong cuộc bầu cử hôm nay dường như chắc chắn không được 276 ghế trước cuộc bầu cử. Ông Kishida cho biết ông sẽ tuyên bố chiến thắng nếu liên minh cầm quyền giữ được đa số.

Đảng Đổi mới Nhật Bản, một nhóm đối lập không tham gia liên minh Đảng Dân chủ Lập hiến và đồng ý với LDP về một số vấn đề bao gồm cải cách hiến pháp, sẽ bổ sung đáng kể vào 11 ghế mà đảng này nắm giữ trước cuộc bầu cử, theo đến các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Yukio Edano Chủ tịch CDPJ và Thủ tướng Fumio Kishida của LDP trong ngày vận động cuối cùng 30/10/2021. Ảnh: Kyodo News

Ông Yukio Edano Chủ tịch CDPJ và Thủ tướng Fumio Kishida của LDP trong ngày vận động cuối cùng 30/10/2021. Ảnh: Kyodo News

Các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đóng cửa lúc 8 giờ tối (18 giờ theo giờ Việt Nam) và các lá phiếu sẽ được đếm ngay trong đêm nay, với kết quả cuối cùng xoay quanh hàng chục khu vực bầu cử chiến trường mà các ứng cử viên đã vận động.

Đối mặt với thử nghiệm lớn đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào ngày 4/10, ông Kishida hứa sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong khi phân phối lại thu nhập cho tầng lớp trung lưu theo tầm nhìn của ông về "chủ nghĩa tư bản mới".

Chính phủ sẽ đảm bảo thêm giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, sẵn sàng chuẩn bị cho đợt lây nhiễm thứ sáu có thể xảy ra và sẽ đưa ra một gói kích cầu trong năm để giúp người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, tân Thủ tướng nói.

Ngoài việc quyết định liệu ông Kishida có tiếp tục là Thủ tướng hay không, cuộc bầu cử cũng một phần được coi là cuộc trưng cầu dân ý về Chính phủ sau gần 9 năm dưới sự lãnh đạo của LDP là các cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga.

Đại diện của một ủy ban quản lý bầu cử địa phương cho cử tri đầu tiên tại điểm bỏ phiếu xem thùng phiếu trống trước khi cô ấy bỏ phiếu cho cuộc bầu cử hạ viện vào Chủ nhật, ngày 31/10/2021, ở Tokyo. Ảnh: AP

Đại diện của một ủy ban quản lý bầu cử địa phương cho cử tri đầu tiên tại điểm bỏ phiếu xem thùng phiếu trống trước khi cô ấy bỏ phiếu cho cuộc bầu cử hạ viện vào Chủ nhật, ngày 31/10/2021, ở Tokyo. Ảnh: AP

Đảng Dân chủ lập hiến của Nhật Bản (CDPJ) và các đảng đối lập khác lập luận rằng chính phủ đã thúc đẩy phản ứng COVID-19 của mình và sự kết hợp chính sách Abenomics chỉ nhằm gia tăng chênh lệch thu nhập bằng cách thúc đẩy thu nhập doanh nghiệp và giá cổ phiếu trong khi không đạt được mức lương cao hơn.

Các cuộc thăm dò truyền thông đã gợi ý rằng liên minh cầm quyền sẽ giữ lại đa số ở hạ viện, vốn có quyền lực đặc biệt không được trao cho thượng viện. Các ủy viên Hạ viện "có tiếng nói cuối cùng" trong việc bầu Thủ tướng, thông qua ngân sách nhà nước và phê chuẩn các điều ước quốc tế.

Trong số các ghế ở Hạ viện, 289 ghế sẽ được quyết định trong các khu vực bầu cử một thành viên theo hệ thống, 176 ghế sẽ được lấp đầy theo tỷ lệ đại diện, trong đó các đảng được trao ghế dựa trên số phiếu họ nhận được trong 11 khối khu vực.