Nhật Bản bước vào cuộc tổng tuyển cử khó dự đoán kết quả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (31/10), Nhật Bản tổng tuyển cử bầu Hạ viện, cũng như để quyết định xem có giao cho Thủ tướng Fumio Kishida một sự ủy nhiệm để đối phó với dịch COVID-19 và thi hành các chính sách kinh tế của ông hay không.
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu cử Hạ viện ở Osaka vào ngày 31/10/2021. (Kyodo). Ảnh: Kyodo
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu cử Hạ viện ở Osaka vào ngày 31/10/2021. (Kyodo). Ảnh: Kyodo

Hôm thứ Bảy là ngày cuối cùng để các nhà lãnh đạo chính trị của Nhật Bản vận động tranh cử trước cử tri, trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện, cơ quan quyền lực của Quốc hội Nhật Bản. Đây cũng là cuộc thử nghiệm chính trị lớn đầu tiên kể từ khi ông Kishida nhậm chức Thủ tướng vào ngày 4/10.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Kishida và đối tác liên minh Komeito đang tìm cách giữ lại đa số trong Hạ viện (465 ghế), với kết quả phụ thuộc vào hàng chục khu vực bầu cử chiến trường.

Thủ tướng Fumio KishidaThủ tướng Fumio Kishida

Trong một bài phát biểu quan trọng tại Higashimatsuyama (tỉnh Saitama, ngay phía bắc Tokyo), trước một đám đông khoảng 2.000 người, Thủ tướng Kishida tuyên bố sẽ đảm bảo nhiều giường bệnh hơn để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và bắt đầu tiêm vaccine liều tăng cường từ tháng 12; đồng thời đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này trở lại đà tăng trưởng và thúc đẩy thu nhập của tầng lớp trung lưu.

Các đảng đối lập, bao gồm Đảng Dân chủ Lập hiến của Nhật Bản (CDPJ), cho rằng, các chính sách "Abenomics" (chương trình kinh tế đa hướng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe) mà những người tiền nhiệm của ông Kishida là các ông Shinzo Abe và Yoshihide Suga theo đuổi, chỉ nhằm thúc đẩy thu nhập doanh nghiệp và giá cổ phần, trong khi không thể tăng lương. Họ cũng chỉ trích việc Chính phủ đương thời trong việc xử lý đại dịch là "quanh co".

Các cuộc thăm dò trên phương tiện truyền thông cho thấy liên minh cầm quyền sẽ giữ đa số, hoặc ít nhất 233 ghế tại hạ viện, mặc dù số ghế của Đảng Dân chủ Tự do có thể giảm đáng kể so với con số 276 ghế mà nó đã nắm giữ trước khi hạ viện bị giải tán vào ngày 14/10.

Chủ tịch CDPJ Yukio EdanoChủ tịch CDPJ Yukio Edano

Một cuộc khảo sát của Kyodo News được thực hiện vào đầu tuần này cho thấy, các ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do đang dẫn đầu ở khoảng 200 trong số 289 quận đơn thành viên, và đối đầu với các ứng cử viên đối lập với khoảng 70 quận. Nhưng với khoảng 40% số người được hỏi nói rằng họ không chắc sẽ bỏ phiếu cho ai, Kyodo News cho rằng, kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử vẫn rất khó dự đoán.

"Cuộc bầu cử này là một sức nóng chết người, đó là một cuộc đua thực sự", ông Kishida nói ở Higashimatsuyama.

Đảng Dân chủ Tự do, đã cầm quyền trong hầu hết sáu thập kỷ qua, đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong nhiều năm khi CDPJ đã thành lập một liên minh với Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) và các nhóm đối lập khác để hỗ trợ các ứng cử viên tương tự trong các khu vực bầu cử chiến trường.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii trong một bài phát biểu tại Chiba, phía đông Tokyo, chỉ trích Chính phủ về những vụ bê bối trong quá khứ và phản ứng chậm chạp với dịch COVID-19. CDPJ và các đồng minh đang kêu gọi giảm thuế tiêu thụ và thông qua luật bình đẳng cho các nhóm thiểu số giới tính, cũng như từ bỏ năng lượng hạt nhân để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền đang chỉ ra quan điểm khác nhau của các đảng đối lập về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia khiến họ không đủ khả năng để cầm quyền, đồng thời cam kết tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội.