Lỡ kỳ thi tốt nghiệp vì... ngủ quên, nhập viện, sinh con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, có những thí sinh đến trường thi muộn, thậm chí phải bỏ lỡ cả kỳ thi vì lý do khác nhau...
Cảnh sát giao thông dùng mô tô đặc chủng đưa thí sinh đến trường kịp giờ thi.
Cảnh sát giao thông dùng mô tô đặc chủng đưa thí sinh đến trường kịp giờ thi.

Muôn vàn lý do khiến thí sinh bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trao đổi với báo giới ngày 28/6, một lãnh đạo UBND xã Yên Thắng, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa thông tin, trên địa bàn có nữ sinh tên N.T.K.L không thể đi thi vì vừa sinh con ít ngày trước.

Nữ sinh này lấy chồng ở huyện Ngọc Lặc, sinh con khoảng 1-2 ngày trước khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Tại thời điểm kết hôn nữ sinh đã đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, sáng 28/6, môn thi tốt nghiệp đầu tiên có 11.033 em tham dự trong số 11.079 thí sinh đăng ký. Trong 46 thí sinh vắng mặt có 1 thí sinh mất trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

Còn tại Hà Giang, 1 thí sinh bỏ lỡ kỳ thi do mắc viêm ruột thừa cấp. Chiều 27/6, sau khi làm thủ tục dự thi xong, thí sinh thấy đau bụng âm ỉ nên được đưa vào viện để kiểm tra. Kết quả, em này bị viêm ruột thừa cấp phải nhập viện mổ gấp.

Tại Hà Nội, 1 nam sinh đến trường thi muộn, quá giờ quy định do "ngủ quên". Chiều 28/6, tại điểm thi THPT Chu Văn An, một thí sinh được xe ôm công nghệ đưa đến lúc 15h, muộn 30 phút so với giờ làm bài thi môn Toán. Thấy cổng đã đóng và không thể vào, nam sinh bối rối rồi bật khóc. Thấy thí sinh này bị sốc, vì lo lắng nên các tình nguyện viên và người dân đã đưa em vào trạm y tế gần điểm thi để nghỉ ngơi.

Theo chia sẻ của thí sinh, nguyên nhân đến trường thi muộn là do em đã ngủ quên.

Hình ảnh về nam sinh không được vào phòng thi và trong phòng y tế (Ảnh: GDTĐ)

Hình ảnh về nam sinh không được vào phòng thi và trong phòng y tế (Ảnh: GDTĐ)

Nhiều thí sinh được lực lượng CSGT đưa đến điểm thi bằng xe chuyên dụng

Thí sinh Nguyễn Quách Phú Tài (18 tuổi, học sinh lớp 12A14 trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đó, ngày 3/6, trên đường đi học về, nam sinh không may bị tai nạn giao thông, gãy cả 2 tay đến ngày thi vẫn chưa hồi phục.

Biết thông tin, Đại úy Phan Thành Nghĩa - Bí thư Chi Đoàn Trạm CSGT Tân Túc đã báo cáo, đề xuất với Ban chỉ huy Trạm xin tình nguyện đưa đón em Tài đi thi trong suốt 2 ngày thi bằng ôtô chuyên dụng.

Ngay trong sáng 28/6, trước giờ thi môn Ngữ văn, Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Túc cũng đã trao tặng em Tài số tiền 3 triệu đồng, để hỗ trợ và động viên em Tài hoàn thành tốt đẹp kỳ thi quan trọng của 12 năm đi học.

Chiến sĩ Trạm CSGT Tân Túc dùng ô tô đưa em Tài đến điểm thi. Ảnh: Tiền

Chiến sĩ Trạm CSGT Tân Túc dùng ô tô đưa em Tài đến điểm thi. Ảnh: Tiền

Sáng 29/6, tại điểm thi trường THPT Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Hội đồng thi phát hiện còn em L.T.T.Tr., (sinh năm 2005, trú thôn Hoà An, xã Tam Giang, Núi Thành) chưa đến điểm thi, trong khi giờ thi đã cận kề.

Nhận thông tin, Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh, cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại điểm thi lập tức phối hợp với cán bộ, giáo viên xác định danh tính, địa chỉ nhà của thí sinh. Sau đó, Trung úy Thịnh báo cáo lãnh đạo, xin dùng xe đặc chủng của lực lượng CSGT đến tận nhà để chở thí sinh đến điểm thi. Tr. được đưa đến điểm thi kịp thời (còn 3 phút chính thức vào thời gian thi). Nhà thí sinh này cách điểm thi 7km.

Trung úy Thịnh cho hay: “Em thí sinh này vì ôn bài đến khuya muộn nên mệt mỏi, ngủ quên. Để kịp giờ thi, thí sinh này không kịp thay trang phục mà ngay lập tức được chở đến điểm thi. Rất may mắn trên đường đưa thí sinh đến điểm thi khá thuận lợi, nếu không thí sinh chắc chắn phải thi lại vào năm sau”.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT năm 2023, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực ra quân hỗ trợ, đảm bảo an toàn, an ninh, thành lập hàng chục Đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi, góp phần vào sự thành công chung của kỳ thi.

Tại nhiều địa phương trên cả nước, thí sinh ngủ quên, hỏng xe, quên đồ... đều được lực lượng công an, thanh niên tình nguyện kịp thời giúp đỡ để đến điểm thi đúng giờ quy định....

Để giữ sức khỏe và tâm lý tốt cho các kỳ thi nói chung, các sĩ tử cần lưu ý: Càng gần ngày thi thì áp lực càng lớn, tuy nhiên trong giai đoạn này, sĩ tử chỉ nên tập trung hệ thống hóa và rà soát lại những gì đã học, hạn chế “nhồi nhét” thêm quá nhiều kiến thức mới.

Thí sinh có thể kết hợp học tập và giải trí nhẹ nhàng, dành thời gian để thư giãn, tập luyện thể dục tăng cường sức khỏe và ngủ đủ giấc. Tránh thức khuya quá muộn làm ảnh hưởng đến sức khỏe vào sáng hôm sau, thậm chí là ngủ quên quá giờ thi...

Trước mỗi kì thi, vấn đề về dinh dưỡng cũng cần được chú trọng. Phụ huynh cần lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, không ăn quá nhiều hoặc quá ít. Đồng thời cần động viên thí sinh, không nên gây quá nhiều áp lực cho con em mình...

Đọc thêm