Lợi dụng thâm tình, đến nhà giở thú tính với con bạn

(PLO) - Mặc dù đã lớn tuổi và có vợ con đề huề  nhưng Phạm Văn Lâm đã lợi dụng mối thân tình để giở trò đồi bại với cháu bé mới 12 tuổi. Việc làm bỉ ổi  đó đã phải trả giá đắt bằng nhiều năm tù giam…
Sáng 25/11, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Lâm (SN 1959, trú tại thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về 2 tội "hiếp dâm trẻ em" và "dâm ô đối với trẻ em" theo Điều 112, 116 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, Phạm Văn Lâm có quen biết với gia đình anh Đinh Sỹ C. (SN 1969, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) từ nhiều năm nay. Thường xuyên đến nhà anh C. chơi nên Lâm biết cháu Đinh Thị T.T (SN 2000) - con gái anh C. 
Khoảng 11h ngày 25/11/2012, sau khi hết ca làm việc ở Khu công nghiệp Nội Bài, Lâm một mình đi xe máy đến nhà anh C. chơi, đồng thời thông báo cho anh biết đã xin được việc hộ, chuẩn bị đi làm. 
Khi đến nhà anh C, thấy cháu T. đang ngồi trên ghế xem tivi một mình ở phòng khách, lợi dụng không có ai ở nhà, Lâm đẩy cháu T. ra gường rồi giở trò đồi bại.
Lâm xóa dấu vết rồi "đe dọa" nạn nhân không được nói chuyện với ai, nếu không sẽ đuổi việc bố.  
Tại CQĐT, Phạm Văn Lâm đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời thú nhận trước đó hơn 1 tháng, khi đến nhà, sau khi nói chuyện Lâm đã "giở trò" sờ soạng cháu T.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Lâm đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin pháp luật mở lượng khoan hồng. Đại diện gia đình bị hại đề nghị HĐXX xử lý nghiêm bị cáo theo pháp luật và phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân.
Sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án và các bên liên quan, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lâm 10 năm tù về tội "hiếp dâm  trẻ em", 1 năm tù về tội "dâm ô đối với trẻ em", tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù giam.

Đọc thêm