“Lời thề thứ 9” của nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ đề cập lý tưởng của người lính trong những biến động xã hội thời kỳ đầu đổi mới khi cái cũ, cái mới đan xen, cái tích cực và không ít tiêu cực đang từng ngày tác động vào cuộc sống, lối suy nghĩ của mỗi người.
Họ có thể là những người lính dũng cảm trên chiến trường, nhưng cuộc sống còn nhiều tiêu cực phía sau mang lại không ít trăn trở, băn khoăn, nhất là niềm tin vào lý tưởng và những điều thiêng liêng họ đang bảo vệ.
Vở diễn cũng lên án thói quan liêu, bảo thủ cùng không ít thói hư tật xấu của những cán bộ có chức, có quyền, cứng nhắc trong các nguyên tắc không đủ lý, đủ tình, lối sống và suy nghĩ thờ ơ, vô cảm với đời sống người dân. Không dừng lại ở việc phê phán, vở diễn còn gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về tình quân dân, niềm tin vào chính nghĩa và khát vọng bảo vệ lẽ phải.
Vở diễn “Lời thề thứ 9” được sáng tác năm 1986, công diễn lần đầu năm 1988. Sau gần bốn thập kỷ, những vấn đề đặt ra trong đó vẫn vẹn nguyên tính thời sự, mang lại nhiều suy ngẫm cho người xem.
|
Vở kịch “Lời thề thứ 9” do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn vừa được phát sóng trực tiếp tại “Sân khấu truyền hình” nhận được những phản hồi tích cực từ người xem (ảnh ĐTH). |
Góp phần truyền tải những thông điệp ý nghĩa của vở kịch "Lời thề thứ 9" đến đông đảo công chúng là những nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ như: NSƯT Đức Khuê, NSƯT Thanh Bình, Anh Thơ, Thanh Tú, Bá Anh… cùng các diễn viên trẻ đang được nhiều khán giả yêu mến như: Thanh Sơn, Đức Anh, Duka, Thu Quỳnh, Lệ Quyên…
Vở kịch “Lời thề thứ 9” do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn vừa được phát sóng trực tiếp tại “Sân khấu truyền hình” trên kênh H2 của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, hệ phát thanh và các nền tảng số, vở diễn là nơi các nghệ sĩ cất lên tiếng nói đầy trách nhiệm về những vấn đề xã hội chưa bao giờ cũ.
Phát sóng song song trên truyền hình, phát thanh và các nền tảng số với độ nét siêu cao UHD, Đài Hà Nội giúp sân khấu truyền hình tiếp cận đa dạng công chúng - từ người lớn tuổi đến giới trẻ, từ khán giả truyền thống đến mạng xã hội. Không cần đến nhà hát, khán giả vẫn cảm nhận được hơi thở sân khấu chân thực qua những góc máy tinh tế, ánh sáng và âm thanh được xử lý chuyên nghiệp. Từng ánh mắt, từng câu thoại, biểu cảm của diễn viên… gần gũi, chạm cảm xúc người xem. Những vở kịch kinh điển như được thổi vào luồng sinh khí mới, hiện đại hơn nhưng vẫn nguyên vẹn hồn cốt cùng những thông điệp ý nghĩa.
Sau hai số phát sóng đầu tiên, chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội bước đầu đã tạo được dấu ấn rõ nét trong lòng công chúng. Cả “Tôi và chúng ta” và “Lời thề thứ 9” đều nhận được những phản hồi tích cực từ người xem - không chỉ bởi giá trị tư tưởng của các tác phẩm, mà còn bởi cách dàn dựng nghiêm túc, hiện đại và khả năng lan tỏa qua nhiều nền tảng.
Việc đưa sân khấu truyền thống lên truyền hình và không gian số một cách bài bản đã góp phần định vị lại vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa đương đại. Với hướng đi bài bản, công nghệ hiện đại và tâm huyết của các đơn vị thực hiện, “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội đang dần trở thành một điểm hẹn nghệ thuật định kỳ mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật chân thực và sống động.