Luật An ninh mạng không hạn chế quyền công dân

(PLO) -Đây là lời khẳng định của ông Vũ Huy Khánh – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính Bộ Công an diễn ra tại Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật mới cho đoàn viên, thanh niên do Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội được tổ chức vào hôm qua (7/11).
Hình minh họa
Hình minh họa

Trao đổi, thảo luận về những vấn đề pháp lý đặt ra đối với việc tham gia môi trường mạng của giới trẻ, Phó Cục trưởng Khánh khẳng định Luật An ninh mạng nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đã được pháp luật (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan) quy định. 

Luật An ninh mạng cũng không có quy định cấm Facebook, Google hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, công dân có quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm và sử dụng các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Google. Công dân có thể tham gia hoạt động trên không gian mạng hoặc truy cập, sử dụng thông tin trên không gian mạng; khởi nghiệp, sáng tạo hay trao đổi, triển khai ý tưởng sáng tạo của mình trên không gian mạng. 

Về xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng, Luật An ninh mạng quy định người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Theo đó, ông Khánh cũng bày tỏ mong muốn công dân không kích động biểu tình, gây rối trái pháp luật và phải tự biết thẩm định độ tin cậy của các thông tin trên không gian mạng. 

Đọc thêm