40 năm dành trọn nghề Luật
Luật sư Lê Hải Lâm bộc bạch: “Tôi đến với nghề Luật như một lẽ tự nhiên”.
Vào năm 1990, ngay từ buổi đầu được giao nhiệm vụ nhân viên Phòng Tổ chức - Đào tạo Sở Tư pháp tỉnh Minh Hải, ông đã đăng ký tham gia hoạt động xã hội làm Bào chữa viên nhân dân năm 1990. Đến nay, ông đã gắn bó với công việc hơn 40 năm.
Năm 1994, khi Đoàn Luật sư tỉnh Minh Hải, ông trở thành Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, đồng thời làm giảng viên môn Quản lý hành chính Nhà nước, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh Minh Hải (năm 1995). Năm 1997, ông trở thành Trưởng khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật, đến năm 2001, trở thành Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu. Năm 2005, ông trở thành Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu; năm 2006, thành viên Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bạc Liêu; Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu.
“Trong suốt quá trình hoạt động, tôi trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, công việc vẫn gắn liền với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng kịp thời sự vận động phát triển của tình hình kinh tế xã hội trong từng giai đoạn”- Luật sư Lê Hải Lâm bộc bạch.
![]() |
Năm 2016, Luật sư Lê Hải Lâm nghỉ hưu, lúc này ông trở lại hành nghề với công việc chính là bào chữa cho bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong tố tụng hành chính, dân sự,... phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cá nhân, tổ chức.
Luật sư của cộng đồng
Từ năm 2018 - 2024, Luật sư Lê Hải Lâm được Sở Tư pháp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bạc Liêu thường xuyên mời phối hợp triển khai, phổ biến pháp luật cho đối tượng là đội ngũ báo cáo viên, cán bộ công chức chủ chốt từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh. Ông cũng tham gia nhiều Hội nghị tập huấn cho hoà giải viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn toàn địa bàn tỉnh; tham gia Hội đồng thẩm định, đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp.
Bên cạnh đó, Luật sư Lâm được Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh mời tham gia giải đáp pháp luật cho chuyên mục “Trả lời bạn xem đài”; nhiều lần tham gia toạ đàm, trả lời phỏng vấn về những nội dung liên quan đến pháp luật.
Qua đó, các hoạt động của Luật sư Lê Hải Lâm đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân và khách hàng về quyền và nghĩa vụ công dân trong các mối quan hệ xã hội, của đương sự, của bị can bị cáo, đương sự trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.
Buổi tuyên truyền đặc biệt
Luật sư Lê Hải Lâm chia sẻ: “Nghề Luật sư cũng giống như nghề thầy thuốc, khách hàng đến khi họ đang có vướng mắc pháp lý, nên rất cần vào sự tư vấn, trợ giúp pháp lý. Do đó, người luật sư phải là người thông hiểu pháp luật, hiểu tâm lý của khách hàng, hiểu phong tục, tập quán ở địa phương, tận tâm, tận lực giúp người là thước đo lòng nhân ái, đạo đức luật sư, lấy việc đấu tranh cho lẽ phải, vì sự công bằng và bảo vệ công lý làm mục tiêu hành động, làm cơ sở hoạt động nghề nghiệp.
Kỷ niệm trong nghề Luật sư thì nhiều lắm, một trong những kỷ niệm tôi ấn tượng nhất là vào năm 1995, Trại giam Cái Tàu (nằm trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải) mời tôi phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian 01 tuần cho gần 700 phạm nhân đang chấp hành án tù. Việc đưa pháp luật đến với đối tượng “đặc biệt” khiến tôi càng thấm thía lời Bác Hồ dạy “nghĩ cho cùng vấn đề Tư pháp là vấn đề ở đời và làm người”.
![]() |
Đánh giá về luật sư Lê Hải Lâm, ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Luật sư Lâm dành cả cuộc đời cống hiến cho nghề luật, khi được nghỉ hưu ông tiếp tục miệt mài hành nghề Luật sư. Đặc biệt, Luật sư Lâm đã tham gia bảo vệ, bào chữa, trợ giúp pháp lý cho rất nhiều người và nhiều buổi nói chuyện chuyên đề với các chức sắc tôn giáo, hàng trăm cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân... với tất cả lòng say mê, nhiệt huyết của đời ông gắn bó với sự nghiệp tuyên truyền phổ biến vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu cũng mong muốn những tấm gương nhiệt huyết với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như luật sư Lê Hải Lâm ngày càng tích cực hơn với các hoạt động lan toả kiến thức pháp luật cho cộng đồng.
Với những cống hiến trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật sư Lê Hải Lâm được khen thưởng: 19 Bằng khen của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải, tỉnh Bạc Liêu; 04 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu; 03 Bằng khen của Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 01 Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ; Năm 2003 – 2009, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Năm 2011, Huân chương Lao động hạng III; 04 lần được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 07 kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam, Vì sự nghiệp Công Đoàn Việt Nam, Vì sự nghiệp Dân vận, Vì sự nghiệp Văn hoá- Tư tưởng, Vì sự nghiệp Giáo dục, Vì sự nghiệp phát triển ngành Tổ chức Nhà nước, Vì sự phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều Giấy khen khác.
Năm 2020, 2022, 2023 ông được tặng thưởng: 03 Giấy Khen của Chủ tịch Hội Luật gia về thành tích xuất sắc trong công tác Hội; Năm 2022, Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu về thành tích 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Năm 2024, Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Giấy khen của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 79 năm Ngày Truyền thống luật sư Việt Nam.