Luật Thủ đô (sửa đổi): Giải quyết bài toán về quy mô giường bệnh cho các bệnh viện

(PLVN) - Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì cuộc làm việc với các sở ngành, đơn vị để giải trình, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì cuộc làm việc với các sở ngành, đơn vị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì cuộc làm việc với các sở ngành, đơn vị.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của đại diện các sở, ngành, đơn vị là biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch (điều 21). Theo đó, dự thảo luật quy định: “Không mở rộng diện tích sử dụng đất và quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có trong khu nội đô lịch sử…”. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 9 Luật Thủ đô 2012: “Trong nội thành không mở rộng diện tích sử dụng đất và quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có…”.

Theo thông tin từ đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc thông tin, Dự thảo Luật mới đã có sửa đổi, giới hạn trong khu nội đô lịch sử, trong 4 quận, không mở rộng diện tích sử dụng đất vì hiện không còn đất, mà các bệnh viện chỉ nâng cấp cơ sở vật chất. Các bệnh viện tuyến Trung ương cũng cam kết không tăng quy mô giường bệnh, chỉ nâng cấp cơ sở vật chất để cải thiện môi trường khám, chữa bệnh.

Trong khi đó, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay, do quá trình lịch sử để lại, các bệnh viện hạng 1, chuyên khoa đầu ngành của Thủ đô chủ yếu tập trung tại 4 quận nội thành, như Bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Phụ sản, Tim, Ung bướu… Trong khi, theo chủ trương của Nghị quyết 20/NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thì yêu cầu phải xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, và quan trọng nhất là gần dân.

Chính vì vậy, đối với những bệnh viện này là những bệnh viện hạng 1, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, có hai chức năng đối với Hà Nội đó là chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn và chức năng khám, chữa bệnh cho người dân trên toàn thành phố và cả người dân ở các tỉnh, thành khác, do yếu tố thông tuyến.

“Việc mở rộng diện tích sử dụng đất cho các bệnh viện không khả thi, nhưng quy mô giường bệnh hoàn toàn có thể tính toán tăng lên. Như Bệnh viện Ung bướu từng là một khoa của Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), có diện tích chật hẹp; tuy nhiên, đây là một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Việt Nam về ung bướu, tập trung đông bệnh nhân, nên nếu tăng quy mô giường bệnh sẽ rất phù hợp” - đại diện Sở Y tế nêu quan điểm.

Dẫn chứng một số bệnh viện tuyến đầu luôn quá tải bệnh nhân, nếu không cải tạo sẽ rất nhếch nhác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các sở ngành nghiên cứu, tính toán quy mô giường bệnh của thành phố Hà Nội để đạt được Nghị quyết của Đại hội Đảng. Đồng thời đề nghị làm rõ, các bệnh viện tuyến 1 của Hà Nội có chất lượng không kém các bệnh viện tuyến Trung ương, hiện có tình trạng quá tải như thế nào để có phương án phù hợp.

Đọc thêm