Lực lượng diễu binh, diễu hành dịp 30/4 bước vào giai đoạn huấn luyện thứ ba

(PLVN) - Đến nay, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã sẵn sàng cho giai đoạn huấn luyện mới, từ tổng hợp luyện đến sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức.
Khoảng 3.200 cán bộ, chiến sĩ di chuyển bằng tàu hỏa vào miền Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.
Khoảng 3.200 cán bộ, chiến sĩ di chuyển bằng tàu hỏa vào miền Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 6/4, chuyến tàu thứ 5 (chuyến tàu cuối cùng) đã đưa cán bộ, chiến sĩ các khối tham gia diễu binh, diễu hành cuối cùng vào đến ga Biên Hòa, Đồng Nai, trừ một bộ phận của Đoàn Nghi lễ Quân đội sẽ vào tiếp trong đợt 2.

Ngay sau khi thu xếp nơi ăn ở chu đáo, một số khối chủ động tổ chức luyện tập ngoại khóa ngắn để bộ đội làm quen với điều kiện thời tiết sau quá trình hành quân dài như: Khối nữ sĩ quan quân y (tại Lữ đoàn Công binh 25), các khối cờ (tại Sư đoàn 309, Quân khu 7)...

Theo kế hoạch, từ ngày 8/4, các khối tham gia diễu binh, diễu hành bước vào giai đoạn huấn luyện thứ ba, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại các vị trí đóng quân, sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và tuyến đường Lê Duẩn (TP HCM). Đây là những mốc luyện tập quan trọng để chuẩn bị cho ngày đại lễ.

Không chỉ tập luyện với cường độ cao, nhiều khối tham gia diễu binh, diễu hành còn rèn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và mang trên người nhiều quân tư trang. Mặc dù vậy, với tinh thần quyết tâm cao độ, các khối tham gia đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lương Thị Yến (Khối nữ sĩ quan thông tin) cho biết, Khối nữ sĩ quan thông tin phải mang, đeo những trang thiết bị đặc thù, đòi hỏi từng người phải có sự dẻo dai, sức bền tốt. Ngay khi đến doanh trại Lữ đoàn Công binh 25, các thành viên của Khối đã chú trọng giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thêm thể lực để bắt nhịp nhanh với điều kiện, môi trường mới, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Văn Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 1 Khối sĩ quan phòng không - không quân cho hay: “Toàn khối được bố trí ăn ở tại doanh trại Nhà máy A42. Với cường độ huấn luyện cao hơn trong những ngày tới, bộ đội càng quyết tâm, chủ động trong mọi kế hoạch, bám sát chỉ đạo của các cấp để tổ chức huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất; trong đó phát huy cao độ tinh thần tự giác luyện tập, sức mạnh đoàn kết tập thể, vượt qua mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Chú trọng công tác hậu cần, y tế

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ có 13.000 người tham gia, bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4 tại TP HCM. Khu vực trung tâm gồm đường Lê Duẩn và một số tuyến đường. Các hoạt động gồm 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều, không quân bay chào mừng, các khối rước mô hình Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu binh các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ; các khối quần chúng diễu hành. Phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP HCM đảm nhiệm gồm 12 khối.

Hơn 3.400 cảnh sát đã có mặt tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành (Bộ Công an) đóng tại Long Thành (Đồng Nai) từ cuối tháng 3 để hợp luyện các lực lượng khối Công an nhân dân (CAND), tổng cộng có 18 khối, gồm 13 khối đi và 5 khối đứng.

Nguồn tuyển chọn các khối là chiến sĩ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và học viên trường CAND khu vực phía Nam, với yêu cầu đề ra, các chiến sĩ phải rèn luyện thể lực để có thể diễu hành đạt từ 5 - 6km.

Lữ đoàn Pháo binh 96 (Binh chủng Pháo binh) đã hành quân triển khai trận địa pháo về Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM). (Ảnh trong bài: Huỳnh Phúc)

Lữ đoàn Pháo binh 96 (Binh chủng Pháo binh) đã hành quân triển khai trận địa pháo về Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM). (Ảnh trong bài: Huỳnh Phúc)

Miền Nam đang mùa nắng gắt, các nam, nữ chiến sĩ nhễ nhại mồ hôi khi luyện tập. Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Diễu binh, diễu hành cho biết: “Thời tiết nắng nóng nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, tinh thần quyết tâm cao để có những bước chân tự tin biểu dương lực lượng trong ngày đại lễ”.

Ngoài 12 khối đi đã hợp luyện từ trước, lực lượng CSCĐ kỵ binh vừa từ Hà Nội vào cũng nhanh chóng thích ứng với thời tiết để tham gia ráp đội hình ngay. Thiếu úy Đặng Xuân Hoạt, Khối trưởng Đoàn CSCĐ kỵ binh (Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) cho biết, hơn 60 ngựa nghiệp vụ cùng 100 cán bộ, chiến sĩ đã di chuyển từ Thái Nguyên vào TP HCM để tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Theo Thượng tá Đồng, để bảo đảm sức khỏe huấn luyện diễu binh, diễu hành; công tác hậu cần, y tế được Sở Chỉ huy chú trọng. Các chế độ trong ngày được duy trì nghiêm túc theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung.

Những ngày qua, lực lượng hậu cần Quân đội đã nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho lực lượng tập luyện diễu binh, diễu hành, góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng phòng Bảo đảm, Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) cho biết: “Để phục vụ lực lượng luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia (HLQSQG) 4, các bếp ăn xây dựng kế hoạch, thực đơn theo đúng hướng dẫn của Cục Quân nhu với tiêu chuẩn ăn 240.000 đồng/người/ngày. Thực đơn bảo đảm hợp lý, khoa học, căn cứ vào nguồn thực phẩm khai thác trên địa bàn đóng quân và góp ý của người ăn để thay đổi món ăn thường xuyên, giúp bộ đội ăn hết, ăn ngon”.

Quá trình huấn luyện cường độ cao cộng với thời tiết thất thường khiến một số người bị say nắng, mất sức hoặc mắc các bệnh như: Cảm cúm, viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản... không ăn được theo chế độ hằng ngày. Lực lượng phục vụ hậu cần đã chế biến các loại thực phẩm, món ăn theo chỉ định của bác sĩ để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Cùng với tổ quân y, xe cứu thương của các đơn vị có quân nhân luyện tập, Cục Quân y và Trung tâm HLQSQG 4 cũng bố trí phương tiện, bệnh xá túc trực 24/24h để kịp thời cấp cứu, điều trị khi có tình huống xảy ra...

Đọc thêm