Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk phải luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk phải luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao hơn nữa tiềm lực của lực lượng vũ trang tỉnh

Chiều 1/7, trong chương trình công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, tuy mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, trong đó có dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với Quân đội nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Cùng với đó, phải chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, không để bị động, bất ngờ với các tình huống có thể xảy ra; luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nâng cao hơn nữa tiềm lực của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Thủ tướng gửi lời tri ân, thăm hỏi, động viên tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chínhthăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk.

Với Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng Công an nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an và thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các lực lượng khác; tham gia tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tạo ra không gian phát triển mới cho địa phương

Tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát hướng tuyến dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và đoạn đường kết nối từ điểm cuối tuyến cao tốc này với đại lộ Đông Tây của thành phố Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vkhảo sát hướng tuyến dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan cần khẩn trương triển khai các công việc theo tinh thần “làm ngày làm đêm”, phấn đấu kiểm soát bằng được tiến độ dự án theo chương trình phục hồi và phát triển.

Thủ tướng yêu cầu, dự án cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, theo tinh thần “qua sông thì bắc cầu, qua núi thì đào hầm và qua đồng ruộng thì đổ đất”; không bám theo các khu dân cư để tránh phải dành chi phí lớn cho giải phóng mặt bằng và giải phóng mặt bằng nhanh, đồng thời tạo ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan nghiên cứu, bố trí các nút giao thuận lợi với khoảng cách phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả, khai thác tốt nhất quỹ đất, các địa phương cần dành những địa điểm đẹp nhất, thuận lợi nhất để ưu tiên cho sản xuất kinh doanh.

Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải sẽ khẩn trương giao các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư để triển khai các dự án thành phần, Thủ tướng đề nghị các tỉnh “thi đua nhau để làm, làm nhanh thì có thưởng, làm chậm thì kiểm điểm, làm càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng kéo dài càng đội giá”. Các địa phương cần giải phóng mặt bằng nhanh nhất; sớm lập tổ công tác để triển khai dự án; khảo sát, sẵn sàng chuẩn bị các mỏ vật liệu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai dự án.

Với đoạn đường kết nối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với đại lộ Đông Tây, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ, đề nghị địa phương cố gắng bố trí nguồn vốn trên tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại, trong trường hợp cần thiết thì đề xuất Trung ương xem xét, hỗ trợ.

Trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hồng, 97 tuổi, ở phường Tân Hòa, có 2 con là liệt sĩ và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Quỳnh, 73 tuổi, ở phương Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đọc thêm