Sáng kiến, giải pháp phòng, chống nắng nóng trong mùa huấn luyện

(PLVN) - Mùa nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các đơn vị trong quân đội. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nắng nóng hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ.
Dựng các lều lán chống nắng khi luyện tập. (Ảnh: Lam Hạnh).
Dựng các lều lán chống nắng khi luyện tập. (Ảnh: Lam Hạnh).

Nhiều sáng kiến, giải pháp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra ở một số địa phương, nhất là Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên.

Các đơn vị đã có nhiều sáng kiến, giải pháp để bảo đảm huấn luyện trong mùa nắng nóng. Nhiều đơn vị chủ động điều chỉnh lịch, thời gian huấn luyện sao cho vừa bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên, vừa bảo đảm sức khỏe cho bộ đội không bị say nắng, say nóng (SNSN). Bên cạnh đó, tập trung xây dựng thực đơn, chế biến món ăn phù hợp để bộ đội dễ ăn và ăn hết khẩu phần,… Trên thao trường, đơn vị bố trí nước giải nhiệt, nước bù điện giải để bộ đội bổ sung, tránh mất nước.

Ngay khi bước vào mùa huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 đã bố trí các lán quân y, ô chống nắng, khuyến khích tăng cường sử dụng mô hình học cụ, chia nhóm nhỏ luyện tập nhằm rút ngắn thời gian huấn luyện ngoài trời để bảo đảm sức khỏe bộ đội.

Trung tá Hoàng Huy Tuấn, Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn 7 cho biết, ngay từ đầu năm 2024 ngành Quân y đã lập kế hoạch cụ thể từng nội dung như phân công trực cấp cứu, dự kiến các phương án và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để kịp thời xử trí các tình huống. Các y, bác sĩ nắm chắc nguyên tắc cấp cứu và sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang bị lều bạt chống SNSN. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho mọi quân nhân có biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống SNSN. Đồng thời, rà soát, kiện toàn, bổ sung lực lượng, phương tiện, thuốc, trang thiết bị sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Còn Đại tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu (QK4) cho hay, đơn vị được trang bị vật chất, khí tài huấn luyện có khối lượng lớn, cường độ huấn luyện cao, nên bộ đội tốn rất nhiều sức lực. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị linh hoạt điều chỉnh kế hoạch huấn luyện một cách khoa học phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị; triệt để tận dụng bóng mát để huấn luyện.

Lúc nhiệt độ tăng cao không đưa bộ đội ra thao trường mà tổ chức học tập lý thuyết, huấn luyện trong nhà. Sáng huấn luyện sớm hơn và chiều nghỉ muộn hơn song vẫn bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian huấn luyện. Cùng với đó, Lữ đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị bảo đảm đầy đủ nước nấu từ các loại lá để giúp bộ đội thanh nhiệt cơ thể.

Có chương trình rèn luyện phù hợp từng giai đoạn

Phục vụ nước uống cho bộ đội trên thao trường. (Ảnh: Thanh Hải).

Phục vụ nước uống cho bộ đội trên thao trường. (Ảnh: Thanh Hải).

Mới đây, Đoàn công tác do Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần QK9 làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác phòng, chống SNSN tại Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang.

Đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống SNSN và các biện pháp phòng, chống cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang trong thời gian huấn luyện, nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 4/5, Lữ đoàn 962, QK9 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống SNSN những tháng đầu năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống SNSN; đặc biệt đã thực hiện nghiêm quy định của trên về thời gian huấn luyện trong ngày, trong đó ưu tiên huấn luyện ngoài trời trước 9h và sau 15h; quân y đơn vị thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu huấn luyện, nhất là đối tượng chiến sĩ mới.

Đại tá Huỳnh Văn Hơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 962 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời đánh giá và dự báo nguy cơ SNSN, làm căn cứ để bố trí hợp lý về vị trí, thời gian luyện tập và nghỉ ngơi trong những ngày nắng nóng, có chương trình rèn luyện nâng cao sức khỏe, sức bền, sức chịu đựng, phù hợp với từng giai đoạn.

Khi thấy nghi ngờ SNSN phải cho nghỉ tập để kiểm tra, nếu đủ điều kiện sức khỏe mới được tiếp tục luyện tập, chủ động cấp oresol cho các đơn vị để pha nước uống trong quá trình luyện tập nhằm bảo đảm nước và điện giải cho bộ đội.

Đọc thêm