Lương Bích Hữu “quyết chiến” với Hà Okio

(PLO) - Đây là một “cuộc chiến” gay cấn của hai đội Lương Bích Hữu và Hà Okio trong chương trình Đố ai dám hát, hứa hẹn mang tới nhiều màn hài hước, kịch tính.
Lương Bích Hữu “quyết chiến” với Hà Okio
Lương Bích Hữu quyết tâm cùng Khánh Đơn vượt qua thử thách
Lần đầu đến với chương trình truyền hình mang tính giải trí cao, Lương Bích Hữu không giấu được sự hào hứng: “Đăng ký tham gia chương trình vì sự ham vui ban đầu, nhưng thật sự khi bước vào những thử thách, Hữu mới thấy là sao lại liều như vậy?.
Tất cả đều khác xa so với tưởng tượng lúc đầu của mình. Thật kinh dị nhưng cũng rất thú vị (cười). Hữu tin không chỉ riêng mình mà tất cả những ai từng tham gia chương trình đều có những giây phút rất vui, rất thoải mái. Đó cũng là trải nghiệm rất mới mẻ và qua đó, việc vượt qua những thử thách này cũng giúp mình hiểu mình nhiều hơn”.
Là ca sĩ có phong cách nữ tính, nhưng Lương Bích Hữu cũng không ít lần “nổi loạn” với sự thay đổi, lột xác về phong cách thời trang. Trung thành với dòng nhạc Pop-ballad, cô “công chúa teen pop” sẽ chính thức kết hợp với Khánh Đơn để cùng nhau vượt qua những thử thách đầy gian khó của Đố ai hát được. 
Chọn tên cho đội mình là Cún yêu, cũng là tên của ca khúc khá đình đám của Lương Bích Hữu, liệu cặp đôi này sẽ làm gì để vượt qua mọi thử thách và chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả? 
Hà Okio giúp khán giả “giải khát” với “Sài Gòn cà phê sữa đá”
Khác với phong cách có phần nhẹ nhàng của đội Cún yêu, đội Sài Gòn cà phê sữa đá với sự tham gia của ca sĩ Hà Okio và người bạn của anh - Nhơn Quý, lại gây ấn tượng mạnh bởi sự mạnh mẽ, nam tính và hài hước của mình khi đối diện với những thử thách của chương trình. 
Là những người bạn thân ngoài đời, tuy làm trong những lĩnh vực khác nhau nhưng Hà Okio và Nhơn Quý lại khá hợp tính, rất hiểu ý nhau và thống nhất cùng nhau thử “sức chịu đựng” của mình với Đố ai hát được: “Chúng tôi thấy rất thú vị với những thử thách của chương trình.
Tuy chỉ mới theo dõi một số trò chơi của các phiên bản nước ngoài, nhưng sự gây cấn và hồi hộp của nó lại khiến mình khó cưỡng lại được, cứ phải ngồi dán mắt vào màn hình theo dõi. Đó cũng là lý do mà chúng tôi lại nóng lòng và hào hứng tham gia chương trình đến thế, phần để có cơ hội trải nghiệm những thử thách thú vị đó, phần khác cũng muốn biết xem điều gì sẽ làm mình run sợ thật sự?”.
Là một nghệ sỹ đa năng, ngoài khả năng ca hát với chất giọng khàn đặc biệt của mình, Hà Okio còn chinh phục công chúng với những bài hát mang dấu riêng như: Sài Gòn café sữa đá, Nơi ấy, Phố, Như là mơ… đều được lọt vào Top các bảng xếp hạng. Đặc biệt với ca khúc Your heart do anh sáng tác và trình bày đã lọt vào bảng đề cử vòng loại giải Grammy 2014, Hà Okio trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có tác phẩm tham dự giải thưởng âm nhạc Grammy uy tín nhất trên thế giới.

Đọc thêm