Lý do Đức đóng cửa các nhà máy hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đức đã rút phích cắm của ba trong số sáu nhà máy điện hạt nhân cuối cùng khi nước này tiến tới việc hoàn tất việc rút khỏi điện hạt nhân khi chuyển trọng tâm sang năng lượng tái tạo.
Tổ máy cuối cùng của Nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm nay. Ảnh: Reuters (chụp ngày 29/12/2021)
Tổ máy cuối cùng của Nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm nay. Ảnh: Reuters (chụp ngày 29/12/2021)

Chính phủ Đức quyết định đẩy nhanh việc loại bỏ dần điện hạt nhân sau sự cố lò phản ứng Fukushima của Nhật Bản vào năm 2011 khi một trận động đất và sóng thần phá hủy nhà máy ven biển gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl (Nga) năm 1986.

Các lò phản ứng của Brokdorf, Grohnde và Gundremmingen C, do các công ty tiện ích E.ON (EONGn.DE) và RWE (RWEG.DE) điều hành, đã đóng cửa vào cuối ngày thứ Sáu, ngay trước khi thế giới bước sang năm 2022, sau ba thập kỷ rưỡi hoạt động.

Ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng - Isar 2, Emsland và Neckarwestheim II - sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2022.

Nhà máy điện hạt nhân ở Grohnde, Đức. Ảnh: Reuters (chụp ngày 5/3/2013)

Preussen Elektra, điều hành các nhà máy Brokdorf và Grohnde, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng hai nhà máy này đã ngừng hoạt động ngay trước nửa đêm ngày thứ Sáu. RWE cho biết nhà máy Gundremmingen C cũng ngừng phát điện vào tối thứ Sáu.

Giám đốc điều hành PreussenElektra, Guido Knott, cảm ơn nhân viên vì cam kết an toàn của họ: "Chúng tôi đã đóng góp quyết định vào việc cung cấp điện an toàn, thân thiện với khí hậu và đáng tin cậy ở Đức trong nhiều thập kỷ."

Việc loại bỏ nguồn năng lượng được một số người coi là sạch và rẻ là một bước đi không thể đảo ngược đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu ngay cả khi nó phải đối mặt với các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng và giá điện tăng cao.

Số liệu sơ bộ cho thấy, sáu nhà máy điện hạt nhân đóng góp vào khoảng 12% sản lượng điện ở Đức vào năm 2021. Tỷ trọng của năng lượng tái tạo là gần 41%, trong đó than chỉ tạo ra dưới 28% và khí đốt khoảng 15%.

Đức đặt mục tiêu làm cho năng lượng tái tạo đáp ứng 80% nhu cầu điện năng vào năm 2030 bằng cách mở rộng cơ sở hạ tầng điện gió và năng lượng mặt trời.