Mắc bệnh hiếm 100.000 ca mới có 1 người, do tự mua thuốc uống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 1 ngày dùng thuốc tự mua để điều trị viêm long đường hô hấp, trẻ 13 tuổi nổi mụn mủ toàn thân, được chẩn đoán mắc bệnh hiếm, tỷ lệ 1/100.000 người.
Tình trạng nổi mụn mủ ở tay của bệnh nhân.
Tình trạng nổi mụn mủ ở tay của bệnh nhân.

Trung tâm y tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh) mới tiếp nhận bệnh nhân 13 tuổi nhập viện trong tình trạng nổi mụn mủ toàn thân ngày thứ 2.

Người bệnh cho biết, do phát hiện mắc viêm long đường hô hấp nên đã tự đến quầy thuốc mua thuốc không rõ loại (được cho là kháng sinh) về uống.

Sau dùng thuốc 1 ngày, bệnh nhi xuất hiện mảng đỏ da tăng dần, sau đó bề mặt da có nhiều mụn mủ kích thước 2-3mm phân bố đối xứng hai bên ở da đầu ngực, lưng, chân, tay. Bệnh nhi không sốt, không ghi nhận khác ở lưỡi, đau khớp cũng như bệnh lý nền khác.

Qua hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa da liễu chẩn đoán bệnh nhi mắc Hội chứng mụn mủ ngoại ban toàn thân cấp tính (AGEP).

Bệnh nhi sau đó được điều trị theo phác đồ. Sau 3 ngày theo dõi, hầu hết mụn mủ, hồ mủ trên người bệnh nhi đều tróc bong nhiều vảy, không nổi thêm sang thương mới. Bệnh nhi được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Theo bác sĩ điều trị cho bệnh nhi, dị ứng thuốc là phản ứng quá mức, bất thường, có hại cho người bệnh khi dùng hoặc tiếp xúc với thuốc do đã có giai đoạn mẫn cảm.

"Dị ứng thuốc thường không phụ thuộc vào liều lượng, có tính mẫn cảm chéo, với một số triệu chứng và hội chứng lâm sàng đặc trưng, thường có biểu hiện ngoài da và ngứa. Nếu dùng lại thuốc đã gây dị ứng thì phản ứng dị ứng sẽ xảy ra nặng hơn và có thể tử vong. Dị ứng thuốc chiếm khoảng 10 - 15% các phản ứng có hại do thuốc. Hội chứng mụn mủ ngoại ban toàn thân cấp tính là thể dị ứng hiếm gặp, tỷ lệ 1:100 000 người bệnh điều trị, 90% gây ra do thuốc. Những loại thuốc có thể dẫn đến đến tình trạng (AGEP) hay gặp nhất là thuốc kháng sinh", bác sĩ thông tin thêm.

Để hạn chế nguy cơ dị ứng thuốc, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần lưu ý: Chỉ nên dùng thuốc điều trị bệnh theo đúng toa chỉ định của bác sĩ và sử dụng thuốc đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Không tự ý mua thuốc để tự điều trị cũng như giới thiệu thuốc điều trị cho người khác vì nghĩ rằng họ có bệnh lý giống mình.

Khi đã bị dị ứng loại thuốc nào thì tuyệt đối không được dùng loại thuốc đó nữa. Khi đi khám bệnh ở cơ sở y tế hoặc đến nhà thuốc mua thuốc thì phải thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết những loại thuốc mà mình đã bị dị ứng trước đây và những loại thuốc hiện đang dùng để được hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Đọc thêm